Thêm CEO Hàn bị điều tra vì "sàm sỡ" 30 học viên nữ

Một CEO trẻ 29 tuổi đang bị cảnh sát Gangnam Seoul điều tra vì tội chiếm đoạt tài sản và tấn công tình dục 30 nữ học viên.

Theo tin từ SP, vào ngày hôm qua (28/2),CEO trẻ tuổi của một công ty quản lý là Mr. Kim (29 tuổi) đã bị cảnh sát khu vực Gangnam bắt để điều tra vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tấn công tình dục 30 học viên trẻ. Đa số các nghệ sỹ trẻ này đều là các cô gái xinh đẹp mới gia nhập hoặc chuẩn bị gia nhập làng giải trí và nuôi mộng nổi tiếng.

Thêm CEO Hàn bị điều tra vì "sàm sỡ" 30 học viên nữ 1
 

Từ tháng 1/2010 đến tháng 9/2012, Mr. Kim đã thu nhận rất đông nữ học viên tuổi từ 15 đến 21 thông qua hình thức tuyển chọn trực tuyến.  Mỗi ứng viên muốn nổi tiếng phải nộp phí khoảng 3.000 USD (hơn 60 triệu đồng) đến 10.000 USD (khoảng 200 triệu đồng). Tổng kinh phí thu được vào khoảng 220.000 USD (khoảng gần 5 tỷ đồng). Mr Kim hứa sẽ hoàn trả số tiền này sau khi họ thành công chỉ trong 6 tháng.

Cùng với đó, các nữ ứng viên bị ép giảm cân và tập luyện ở những địa điểm khác nhau. Họ còn bị Mr Kim tấn công tình dục.

Phía cảnh sát cho biết CEO này từng có kinh nghiệm quản lý một ca sỹ cách đây 5 năm và đảm đương vai trò đại diện cho một công ty giải trí lớn trong 1 năm. Sau khi lừa tình và tiền của các học viên, CEO này đổi tên, bỏ trốn cho đến khi bị cảnh sát bắt được. “Rất nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra gần đây. Chúng tôi sẽ càn quét mạnh khu Gangnam, ngôi nhà lớn của ngành giải trí để tránh những sự vụ đáng tiếc”, cảnh sát cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại