Nhóm nhạc thần tượng xứ Đài: Ngày ấy, bây giờ

Thu Mint |

(Soha.vn) - Đây là những nhóm nhạc nam một thời từng làm trái tim bao cô gái phải xao xuyến.

F4

Thành viên: Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên.

Năm ra mắt: 2000

Sau những vai diễn thành công trong phim Vườn sao băng vào năm 2000. Giám đốc sản xuất, kiêm bà bầu Sài Trí Bình đã quyết định "thu nạp" 4 chàng trai diễn viên chính trong phim và lập thành nhóm F4

Với ngọai hình nổi bật, mỗi người một vẻ 4 chàng trai F4 đã nhanh chóng chóng tạo nên cơn sốt yêu thích và được xem là hiện tượng của làng giải trí Châu Á. 

Với ngọai hình nổi bật, F4 đã nhanh chóng chóng tạo nên cơn sốt và được xem là hiện tượng của làng giải trí Châu Á

Những buổi biểu diễn xuyên quốc gia của F4 nhanh chóng bán sạch vé, mỗi đêm diễn của F4 có đến hàng nghìn, fan đến xem và cổ vũ. Hình ảnh F4 có mặt ở khắp mọi nơi và có thể nói người hâm mộ dường như ăn, ngủ, học tập, vui chơi đều không rời mắt khỏi 4 chàng trai này.

Khi sự nghiệp của nhóm đang ở thời kì đỉnh cao, thì mỗi thành viên F4 bắt đầu tách ra và tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. 3 thành viên Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên chọn phim truyền hình để phát triển. Ngô Kiến Hào thì từng bức dồn sức cho âm nhạc và điện ảnh. Hiện tại, chỉ có Châu Du Dân Ngô Kiến Hào là vẫn giữ phong độ tốt trong suốt hơn 12 năm hoạt động, còn 2 thành viên khác là Ngôn Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên lại khá mờ nhạt trong các vai diễn. Đặc biệt trong năm 2013, những ai yêu thích nhóm F4 sẽ có cơ hội gặp lại các chàng trai này trong những show diễn mừng Tết.

5566

Thành viên: Vương Thiệu Vỹ, Vương Nhân Phủ, Tôn Hiệp Chí, Hứa Mạnh Triết.

Năm ra mắt: 2002

Một thời từng bị mang lên bàn cân so sánh và được dự đoán là đối thủ hàng đầu của nhóm F4, các chàng trai nhóm 5566 cũng đã có một sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất vô cùng đình đám.

Ra đời vào năm 2002, trước cơn sốt F4 đang "oanh tạc" thị trường châu Á, nhóm 5566 nhanh chóng gây chú ý khi cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình thần tượng Người tình MVP. Sau bộ phim này, 5566 bắt đầu cho ra mắt những dự dán âm nhạc, phim ảnh và dần dành chiếm được tình cảm của không ít khán giả nữ. 

5566 cũng đã có một sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất vô cùng đình đám

Cũng giống như F4, sau một thời gian gặt hái không ít thành công, các thành viên 5566 cũng bắt đầu tách ra riêng. Tuy nhiên không có được vẻ ngoài nổi bật, cũng như khả năng đồng đều như F4, khi tách nhau ra, các thành viên 5566 đã nhanh chóng mờ nhạt. Riêng chỉ có thành viên Vương Thiệu Vỹ là thật sự nổi bật. Được biết, sau khi nhóm 5566 tạm dừng mọi họat động, Vương Thiệu Vỹ bất ngờ gia nhập nhóm 183 ClubVương Thiệu Vỹ cùng 183 Club đã tạo nên cơn sốt hâm mộ mới khi xuất hiện trong bộ phim thần tượng Hoàng tử ếch đình đám.

Hiện tại, mặc dù chưa chính thức tuyên bố tan rã nhưng nhóm 5566 đã không hề có bất kì dự án âm nhạc, phim ảnh nào trong suốt 8 năm qua. Ngoài ra, 4 thành viên của nhóm đều đang có cuộc sống riêng cho mình. Thành viên Vương Nhân Phủ đã lập gia đình và có 2 đứa con, Vương Thiệu Vỹ thì tập trung cho kinh doanh, thành viên út Hứa Mạnh Triết thì đang tiếp tục sự nghiệp học tập ở giảng đường. Riêng chỉ có Tôn Hiệp Chí là còn "mặn mà" với diễn xuất nhưng cũng khá mờ nhạt và chẳng có gì nổi bật. Ví thế, việc nhóm 5566 tái hợp vẫn là ẩn số khá lớn với khán giả và những ai yêu thích nhóm nhạc đình đám một thời này. .

183 Club

Thành viên: Chúc Phàm Cương, Vương Thiệu Vỹ, Hùynh Ngọc Vinh, Nhan Hành Thư.

Năm ra mắt: 2004

Tập hợp những chàng trai có vẻ ngoài lung linh, thân hình siêu chuẩn, với tính cách “mỗi người một vẻ”, cộng thêm tài năng diễn xuất nổi bật 183 Club ngay từ khi mới xuất hiện đã nhanh chóng tạo được thiện cảm và gây sốt với album nhạc phim.

 183 Club ngay từ khi mới xuất hiện đã nhanh chóng tạo được thiện cảm và gây sốt 

Cũng giống như các boyband khác của Đài Loan, 183 Club cũng chọn phim ảnh để thu hút sự chú ý của khán giả. Nhóm đã tham gia góp mặt trong hàng loạt những bộ phim thần tượng ăn khách như: Hoàng tử ếch, Thiên thần tuyết, Anh dã 3 1, Phép màu... Tuy nhiên nét khác biệt của 183 Club với các nhóm nhạc khác của Đài Loan chính là các thành viên nhóm không hề muốn phát triển sự nghiệp riêng mà lại cực kì chăm chút cho hình ảnh và hoạt động chung của nhóm. 

Sau một thời gian dài thu về những thành công, thì 183 Club lại bất ngờ tan rã khiến cho khán giả không ít tiếc nuối. Nguyên nhân khiến 183 Club tan rã là do sự ra đi của nhóm trưởng nhóm Nhan Hành Thư và sự cố sử dụng ma túy của Chúc Phàm Cương. Những scandal này đã khiến hình ảnh của nhóm bị mất điểm trầm trọng. Bên cạnh đó, khi công ty quản lí quyết định kết nạp 2 thành viên mới đã nhận được sự phản đối gây gắt của người hâm mộ. Hiện tại chỉ duy nhất có Minh Đạo là người có được nhiều thành công nhất và mở đườnng sang Trung Quốc để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Các thành viên khác đều tạm biệt sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất để đeo đuổi con đường kinh doanh, học tập và cuộc sống gia đình riêng của mình.

Phi Luân Hải

Thành viên: Ngô Tôn, Uông Đông Thành, Viêm Á Luân, Thần Diệc Nho.

Năm ra mắt: 2008

Sau một thời gian đóng băng và chịu sự áp đảo của làn sóng Kpop thì sự xuất hiện của Phi Luân Hải đã tạo nên một làn gió mới, giúp thổi bùng sức sống cho thị trường âm nhạc xứ Đài vào năm 2008. Phi Luân Hải nhanh chóng có được chỗ đứng của mình trong làng giải trí nhờ vào vẻ ngoại hình được chăm chút lẫn khả năng trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, cái tên Phi Luân Hải chỉ thật sự nổi bật sau khi Ngô Tôn, thành viên của nhóm tham gia diễn xuất trong phim Nàng Juliet Phương Đông cùng Lâm Y Thần. Tung tích và lai lịch của Ngô Tôn bắt đầu được các fan tìm kiếm và cũng từ đây đã tạo cơ hội thuận lợi để Phi Luân Hải tiến sâu hơn trong làng giải trí.

Sự xuất hiện của Phi Luân Hải đã tạo nên một làn gió mới

Sau đó, nhóm dần được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ vào việc "lấn sân" sang diễn xuất. Các thành viên lần lượt đều "bỏ túi" cho mình một vài bộ phim: Công chúa nhà tôi (Ngô Tôn, Thần Diệc Nho), Hana Kimi (Uông Đông Thành, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân, Ngô Tôn)...

Tuy nhiên, sau 4 năm đứng cạnh nhau thì nội bộ Phi Luân Hải lại bắt đầu lục đục. Đầu tiên là việc Ngô Tôn dứt áo ra đi do bị sự chèn ép quá mức của công ty quản lí lẫn sự ghen ghét, so sánh đất diễn của các thành viên còn lại trong nhóm. Sau sự ra đi của Ngô Tôn, Phi Luân Hải bắt đầu rơi vào thời gian đen tối. Tiếp đó là sự việc Uông Đồng Thành bất ngờ lên báo tố giác Viêm Á Luân nghiệm giải phẫu thẩm mỹ và là người đồng tính. Cuộc đấu khẩu giữa Uông Đồng Thành và Viêm Á Luân một thời gian dài đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới. Chính sự việc này đã đẩy Phi Luân Hải đứng trước nguy cơ tan rã và khả năng tiếp tục sự nghiệp cùng nhau là điều khó có thể xảy ra. 

Hiện tại, Ngô Tôn đang dồn sức cho sự cho sự nghiệp diễn xuất ở Trung Quốc cùng công việc kinh doanh ở Brunei. Uông Đông Thành thì vẫn miệt mài đóng phim ở Đài Loan. Thần Diệc Nho thì đã rút khỏi làng giải trí còn Viêm Á Luân chọn cách rời khỏi Đài Loan và phát hành album tại Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại