Nhìn lại "rổ sạn" của BNHV 2012

thuhoai |

Dư âm của BNHV thật đáng buồn và ngày càng mất điểm trong lòng công chúng.

"Thảm họa" MC

Thất vọng đầu tiên của khán giả đối với chương trình truyền hình ăn khách BNHV chính là "thảm họa" MC trong chương trình.

Vốn đã bị khán giả chê là dẫn nhạt ngay từ những chương trình đầu của BNHV, nhưng đến đêm chung kết thì khán giả thực sự phẫn nộ, khó thông cảm với Thanh Vân và MC tay ngang Nguyên Vũ.

MC Nguyên Vũ vốn đã bị báo chí chê "tơi tả" trong một số liveshow trước và anh đã tiếp thu, rút kinh nghiệm khá nhiều.

Tuy nhiên, phải chăng do đêm chung kết quá nhiều áp lực mà MC này đã mắc phải vô số lỗi như nói sai tên thí sinh, trao nhầm giải, cướp lời giám khảo, cho mình quyền đánh giá về bài nhảy của các thí sinh khác. Thậm chí là kì kèo, ép ban giám khảo cho điểm cao cho thí sinh.

Cũng giống như chàng MC đồng nghiệp, Thanh Vân cũng mắc nhiều lỗi nghiêm trọng như quên lời, nói nhịu, bày tỏ cảm xúc quá đà, tự đánh giá phần thi của thí sinh.

Ban giám khảo để lại nhiều dấu hỏi

Chưa hết nản với MC thì khán giả của BNHV lại phải đối diện với một thảm họa khác mang tên giám khảo.

Đó là sự thiếu công bằng, ông chẳng bà chuộc, "nói một đằng làm một nẻo" của BGK trong cách chấm điểm. Điển hình là việc cho điểm bài nhảy của Minh Hằng trong đêm chung kết.

BGK Chí Anh được cho là một người có chuyên môn, nhận xét sắc sảo nhưng trong phần thi của Minh Hằng mặc dù anh chê bài thi đầu của Minh Hằng không cảm xúc thì ngay sau đó điểm 10 tròn trịa lại được rút ra ngay cho cô.

Còn với Trương Nam Thành, Chí Anh lại trở nên khắt khe đến khó hiểu.

Cũng giống như Chí Anh, sau khi chê lấy chê để bài nhảy của Minh Hằng, giám khảo Ly Ly lại cho Minh Hằng điểm 10. Không những thế, việc bốn giám khảo nhắm mắt làm ngơ trước động tác không thành công của Minh Hằng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi.

BTC dàn xếp kết quả

Với sự ra đi sớm của Á hậu Hoàng My hay của Vân Trang.. thì một nghi án dàn xếp kết quả đã được khán giả đưa ra. Sau đêm chung kết cùng với sự phản pháo mạnh mẽ của Phương Thanh thì nghi án này dường như càng lộ rõ.

Theo Phương Thanh, chị và Anh Thư chỉ là những "con cờ" trong trò "cờ gian bạc lận" của BTC. Phương Thanh thừa nhận, mình nhảy không bằng Vân Trang, Huỳnh Đông tuy nhiên, với việc thua Anh Thư về tin nhắn bình chọn khiến mình bị loại thì Phương Thanh không phục.

Chị Chanh ám chỉ rằng chính BTC đã sắp đặt kết quả từ trước.

Không những thế, những màn "bi hài kịch" trong đêm chung kết khi trao nhầm giải cho thí sinh, tranh cãi giữa MC và BGK cũng khiến khán giả cảm thấy như mình đang "nhai sạn".

Thu Hoài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại