Người đàn ông được hâm mộ hiếm thấy trong lịch sử phim Việt

Hoàng Khôi |

Ở nơi nào mà có Lý Hùng xuất hiện, sẽ có hàng ngàn người sẵn sàng chờ đón nhiều giờ để mong thấy được mặt anh.

Lý Hùng sinh năm 1969, sinh ra trong một gia đình nhà võ, từ nhỏ anh đã sớm được cha dạy dỗ và dìu dắt trên con đường võ thuật, nghệ thuật.

Trong nhiều năm liền ở thập niên 1990, Lý Hùng được bình chọn là Nam diễn viên khả áiNam diễn viên được yêu thích nhất do báo Thanh niên và Người lao động bình chọn.

Anh tham gia hàng trăm vai diễn và catse thuộc hàng cao nhất lúc bấy giờ.

Lý Hùng đã lên màn ảnh khi còn nhỏ.
Lý Hùng đã lên màn ảnh khi còn nhỏ.

Anh đến với điện ảnh từ rất sớm. Vai diễn đầu tiên của anh là một vai diễn nhỏ trong phim Phượng năm 1982 của đạo diễn Lê Văn Duy.

Lý Hùng vai thằng bé bán báo, cầm ná thun bắn cục đá vào mông một tên lính đang trấn áp phong trào sinh viên yêu nước.


Lý Hùng điển trai, sáng láng thời trẻ.

Lý Hùng điển trai, sáng láng thời trẻ.

Nhờ có chút năng khiếu nên sau đó anh tiếp tục được mời casting phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn Cao Thụy), năm đó Lý Hùng mới 12 tuổi mà đã có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh vào vai Dũng lì, một thằng nhóc bụi đời. Bộ phim quay ở Đồng Nai, anh phải xa nhà 3 tháng. Thời kỳ bao cấp nên mọi thứ đều khó khăn, Lý Hùng phải ngủ tạm trong trường giáo dưỡng trẻ bụi đời ở Long Thành.

12 tuổi, phải một thân một mình đối mặt với biết bao điều mới mẻ nên nổi nhớ nhà càng dâng lên trong anh.

Có khi Lý Hùng ghìm chặt tiếng nấc trong cái cắn môi đến bật máu, đó là kỷ niệm đầu đời không bao giờ mà anh quên được.


Lý Hùng điển trai, sáng láng thời trẻ.

Lý Hùng điển trai, sáng láng thời trẻ.

Năm 1986, Lý Hùng được mời đóng bộ phim Nơi bình yên chim hót của đạo diễn Việt Linh với vai Vũ lì, một anh chàng sinh viên cùng với Minh Trang, Hoàng Sơn, Phương Linh...

Lúc này Lý Hùng đang học cấp 3, nét mặt của anh trông rất thư sinh và trong sáng.

Bộ phim khi ra mắt rất được báo chí và khán giả ca ngợi về khả năng diễn xuất, từ đó tên tuổi của anh bắt đầu bước sang một trang mới.


Chàng Phạm Công chiếm trọn cảm tình người xem của Lý Hùng.

Chàng Phạm Công chiếm trọn cảm tình người xem của Lý Hùng.

Sau hàng loạt các vai phụ trong các phim như: Ván bài lật ngửa, Nhiệm vụ hoa hồng, Hai Cũ, Đằng sau một số phận… Lý Hùng mới thực sự vụt sáng trong bộ phim cổ trang Phạm Công – Cúc Hoa (đạo diễn Lưu Bạch Đàn) năm 1988 trong vai Phạm Công.

Khi công chiếu, bộ phim đã chiếm được tình cảm của đông đảo mọi tầng lớp khán giả từ thành thị tới nông thôn, đưa tên tuổi cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương thành ngôi sao và mang đến lợi nhuận khủng cho ê kíp làm phim.

Có hàng ngàn suất chiếu phim này tại các rạp khắp cả nước nhưng vẫn chưa đáp ứng hết lượng người xem, nhiều khán giả đã xem phim nhưng vẫn tiếp tục mua vé vào coi tiếp, tạo thành làn sóng hâm mộ chưa từng có trải dài từ Bắc vào Nam.


Vào thời hoàng kim, Lý Hùng thường xuất hiện trong mơ của nhiều cô gái.

Vào thời hoàng kim, Lý Hùng thường xuất hiện trong mơ của nhiều cô gái.

Sau sự thành công đó, Lý Hùng trở thành ngôi sao sáng giá nhất của nền điện ảnh Việt Nam với catse cao ngất ngưởng.

Anh là cái tên bảo chứng doanh thu cho nhà sản xuất với nhiều hợp đồng không thể kể xiết, anh xuất hiện liên tục trong các bộ phim nổi tiếng như: Người không mang họ, Tây Sơn hiệp khách, Lệnh truy nã, Tráng sỹ Bồ Đề, Nước mắt học trò, Thăng Long đệ nhất kiếm, Tình và hận, Nữ sinh quý tộc, Tình duyên đầu năm, Võ sĩ bất đắc dĩ,...và là nam diễn viên đầu tiên xuất hiện trong các bộ phim hợp tác Hồng Kông như: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu,...

Ở nơi nào mà có Lý Hùng xuất hiện, sẽ có hàng ngàn người sẵn sàng chờ đón nhiều giờ để mong thấy được mặt anh.

Đó chính là lý do khiến anh được các nhà sản xuất phim săn lùng và ưu ái phong tặng danh hiệu: Ông hoàng phòng vé, Tài tử điện ảnh Việt Nam, Bạch mã hoàng tử Việt,...


Tài tử một thời cùng quả bom sex Y Phụng trong một bộ phim

Tài tử một thời cùng 'quả bom sex' Y Phụng trong một bộ phim

Thời kỳ phim thị trường thoái trào, Lý Hùng cũng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian.

Lý Hùng tham gia ca hát và phát hành album, năm 2005 anh chính thức trở lại màn ảnh vai trung úy Nguyễn Trực trong bộ phim Dollar trắng ( đạo diễn Trần Cảnh Đôn).

Đẹp trai, phong độ, mạnh mẽ và nổi tiếng nhưng đến giờ Lý Hùng vẫn còn lẻ bóng.

Dù từng đóng phim chung rất nhiều mỹ nhân của điện ảnh Việt nhưng chỉ có Y Phụng là Lý Hùng đã thừa nhận từng yêu nhau 4 năm, cặp đôi này cũng một thời làm khán giả phải thổn thức, xao xuyến trong các phim: Bên dòng sông Trẹm, Cánh hoa hoang dại, Sóng tình,…


Hình ảnh tài tử Lý Hùng ở thời điểm hiện tại

Hình ảnh tài tử Lý Hùng ở thời điểm hiện tại

Và giờ đây, cái tên Lý Hùng vẫn chưa một lần nguội lạnh trong lòng người hâm mộ, anh được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt Nam trong hơn 50 bộ phim.

Hiện nay, ở tuổi 47 anh vẫn đắt show đóng phim, đi hát ở tỉnh và sắp tới đây anh sẽ trở lại trong vai trò là người dẫn chương trình Hát vui - Vui hát cùng với người tình màn ảnh một thời – Việt Trinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại