Maya dính sự cố trong đêm bán kết The Remix

Minh Anh, ảnh: Lý Võ Phú Hưng & Zun Phan |

Đạt được tổng điểm 37, song con số hiển thị chính thức trên sóng truyền hình của team Maya chỉ là 36.5.

Tối 13/03, liveshow 9 “The Remix – Hòa âm ánh sáng 2016” diễn ra với chủ đề nhạc Trance. Với đêm thi quyết định các nhóm sẽ góp mặt trong đêm chung kết, Top 5 thí sinh đã mang tới chương trình những tiết mục đặc sắc, được chuẩn bị kĩ lưỡng nhất.

Lựa chọn ca khúc “Chuông gió” (sáng tác: Võ Thiện Thanh) để tranh tài trong đêm bán kết, Maya tự tin trình bày bản phối mới mẻ của Producer Javix và kết hợp khá ăn ý với phần chơi nhạc điêu luyện của DJ Take.

Cũng trong tiết mục này, Maya còn khiến người xem mãn nhãn với phần vũ đạo công phu, nhuần nhuyễn trong từng động tác.

Trong phần nhận xét, giám khảo Nguyễn Hải Phong cho biết anh mong chờ bản phối hay hơn, khác biệt nhiều hơn so với bản gốc nhưng team Maya lại chưa làm được.

Giám khảo Dương Khắc Linh lại chỉ ra khiếm khuyết là phần Maya thể hiện là chưa được sáng và thiếu độ bay cần thiết.

Dù có những nhân định bất lợi, song ở phần cho điểm chính thức, Nguyễn Hải Phong, Dương Khắc Linh đều cho team Maya điểm 9. Hai giám khảo còn lại là Lưu Thiên Hương, Võ Thiện Thanh cho nữ ca sĩ 9,5.

Đạt được tổng điểm là 37 điểm, song con số hiển thị chính thức trên sóng truyền hình của team Maya chỉ là 36.5.

Rất may, dù có chút nhầm lẫn, nhưng sự sai sót về lỗi kĩ thuật này không làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của đêm bán kết.


Mở đầu liveshow 9, Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc Riêng mình ta được DJ Gin phối lại theo đúng chủ đề của đêm nhạc Trance (38 điểm).

Mở đầu liveshow 9, Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc Riêng mình ta được DJ Gin phối lại theo đúng chủ đề của đêm nhạc Trance (38 điểm).


Ca sĩ Ngô Kiến Huy khuấy động không khí với ca khúc Mình yêu nhau từ bao giờ ( 37,5 điểm).

Ca sĩ Ngô Kiến Huy khuấy động không khí với ca khúc Mình yêu nhau từ bao giờ ( 37,5 điểm).

Hương Tràm tiếp tục khoe giọng hát đầy nội lực qua ca khúc Papa với những quãng giọng cao vút (40 điểm).
Hương Tràm tiếp tục khoe giọng hát đầy nội lực qua ca khúc Papa với những quãng giọng cao vút (40 điểm).
Noo Phước Thịnh thể hiện một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh mang tên Dù cho ta già (Never let you down) được phối theo thể loại Progressive Trance (40 điểm).
Noo Phước Thịnh thể hiện một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh mang tên Dù cho ta già (Never let you down) được phối theo thể loại Progressive Trance (40 điểm).
Ở phần công bố kết quả, team Noo Phước Thịnh có tổng điểm quy đổi cao nhất từ điểm giám khảo, bình chọn và thẳng tiến vào chung kết.
Ở phần công bố kết quả, team Noo Phước Thịnh có tổng điểm quy đổi cao nhất từ điểm giám khảo, bình chọn và thẳng tiến vào chung kết.
Ngay sau team Noo, team Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn lần lượt lọt vào chung kết nhờ số điểm quy đổi đứng thứ 2,3.
Ngay sau team Noo, team Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn lần lượt lọt vào chung kết nhờ số điểm quy đổi đứng thứ 2,3.
Team của ca sĩ Maya và Ngô Kiến Huy có tổng điểm quy đổi thấp ngang nhau, do vậy mà sự ra đi của đội nào phụ thuộc vào điểm bình chọn của khán giả.
Team của ca sĩ Maya và Ngô Kiến Huy có tổng điểm quy đổi thấp ngang nhau, do vậy mà sự ra đi của đội nào phụ thuộc vào điểm bình chọn của khán giả.
Kết quả, team của ca sĩ Ngô Kiến Huy có điểm bình chọn của khán giả thấp hơn nên là đội chơi phải dừng chân tại chương trình.
Kết quả, team của ca sĩ Ngô Kiến Huy có điểm bình chọn của khán giả thấp hơn nên là đội chơi phải dừng chân tại chương trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại