Hari Won phải ngượng khi nghe các ca sĩ Hàn sau hát tiếng Việt

Đức Long |

Dù sống ở Việt Nam nhiều năm, nhưng Hari Won sẽ phải ghen tị khi nghe những đồng hương của mình hát tiếng Việt.

Xuất hiện trong tập bán kết 1 chương trình Việt Nam’s got talent 2016 vừa qua, Hari Won đã khiến toàn bộ khán giả thất vọng tràn trề về khả năng hát tiếng Việt của mình khi thể hiện ca khúc Sài gòn đẹp lắm, một ca khúc vô cùng dễ hát.

Cô liên tục hát sai lời, phát âm sai, khiến người nghe cảm thấy nhức nhối. Nhiều người cho rằng đây là điều khó chấp nhận với Hari Won, vì cô đã sống ở Việt Nam gần 10 năm, nói tiếng Việt khá tốt.

Và nếu có bỏ qua vấn đề phát âm, thì cũng khó lòng bênh vực Hari Won, vì cô hát như tập đọc, giọng thiếu âm sắc, yếu kĩ thuật.

Trong suốt bài hát, cô liên tục hát phô, chênh, lệnh tông, sai nhịp, không kiểm soát được âm lượng nên lúc to lúc nhỏ.

Hầu hết người nghe đều cảm thấy buồn vì tiết mục thiếu nghiêm túc của Hari Won, nhất là khi nó được phát trực tiếp trên sóng quốc gia. Họ tự hỏi, người Hàn hát tiếng Việt tệ vậy sao?

Clip trình diễn của cô bị dislike một cách áp đảo.
Clip trình diễn của cô bị dislike một cách áp đảo.

Nhưng thực tế không phải vậy, nếu nghe những ca sĩ Hàn sau hát tiếng Việt, Hari Won sẽ phải hác hốc mồm ghen tị. Mặc dù, những người đồng hương này của cô không hề biết tiếng Việt và chỉ có vài ngày để tập hát.

Davichi – Hoang mang

Dù chỉ là một nhóm nhạc pop ở Hàn, nhưng hai cô nàng Davichi tỏ ra không hề kém cạnh ca sĩ Việt nào khi thể hiện ca khúc Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương.

Ngoại trừ việc phát âm tiếng Việt chưa chuẩn, họ hát khá mượt mà, dễ chịu, biết cách truyền đạt cảm xúc, dù ca khúc Hoang mang khó hát hơn Sài gòn đẹp lắm rất nhiều.

Họ hát những nốt giả thanh Đô cao luyến láy mềm mại và Si trung thoải mái, nhẹ như không.

Đặc biệt hơn cả, thành viên Lee Haeri ở đoạn điếp khúc còn áp đảo Hồ Quỳnh Hương khi tung ra cú belt giọng pha Mi cao căng tràn, cộng hưởng, khỏe khoắn, dù Hồ Quỳnh Hương là một trong những nữ vocalist hàng đầu Vpop.

Cách hát của họ tạo cảm xúc lớn cho người nghe, lấp đi yếu điểm về phát âm.

Exo – Người ấy

So với Davichi, 4 thành viên nhóm nhạc idol Exo phát âm tốt hơn nhiều.

Họ hát rất tình cảm, nhẹ nhàng, sử dụng chuyển giọng giả thanh quãng thấp khá mượt, như đang thủ thỉ, tâm tình. Chưa kể, họ còn kết hợp với việc chơi nhạc cụ trên sân khấu, bè cho nhau khá hòa quyện.

Key, Chunji, JB – Yêu lại từ đầu

Ba chàng mỹ nam đến từ Shinee, Teentop, Got7 hát tiếng Việt rất chuẩn, có nhấn nhá, giai điệu, hệt như một ca sĩ Vpop.

JB của Got7 sau màn trình diễn này còn được gọi là “con rể Việt Nam” vì anh hát tiếng Việt quá hay.

Teentop – Bèo dạt mây trôi

Chưa từng hát tiếng Việt mà lại phải thể hiện một ca khúc dân ca Việt Nam với nhiều lối luyến láy đặc trưng là điều rất khó. Nhưng nhóm nhạc Teentop lại làm được điều này.

Dù phát âm chưa chuẩn, nhưng ít ra họ không hát sai nhạc và chênh phô nhiều như Hari Won.

Có lẽ đây là câu trả lời cho sự thành công của thị trường âm nhạc Hàn Quốc, khi họ rèn luyện nghệ sĩ của mình một cách chuyên nghiệp hơn Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại