“Mổ xẻ” lý do khiến tình yêu của sao Hàn dễ đổ vỡ

Cùng "mổ xẻ" những lý do phổ biến nhất khiến tình yêu "đẹp như mơ" của sao Hàn dễ tan vỡ.

Từ đầu năm 2013 đến nay, showbiz Hàn đồng loạt nhận tin vui. Điển hình là cặp đôi Lee Hyori – Lee Sang Soon khiến fan bất ngờ khi công bố kết hôn vào tháng 9 sau 3 năm hẹn hò, “đám cưới thế kỷ” của Lee Byung Hun – Lee Min Jung vào ngày 10/8 cũng đã khiến giới truyền thông không tiếc lời khen ngợi, Kim Jae Won thì kết hôn vào ngày 28/6 qua sau 8 tháng hẹn hò cùng người yêu “xinh đẹp, trong sáng và nữ tính”, Bi Rain và Kim Tae Hee cũng chính thức tuyên bố yêu nhau, Wonbin và Lee Na Young lộ ảnh hẹn hò…

“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 1
Lee Buyng Hun và Lee Min Jung rạng rỡ trong ngày cưới
“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 2
Bi Rain và Kim Tae Hee cũng đã thừa nhận yêu nhau một thời gian khá lâu

Tuy nhiên, không phải sao Hàn cũng may mắn vẹn toàn trong tình yêu, không ít cặp đôi đành nói lời chia tay sau một thời gian dài mặn nồng. Cặp đôi được cho là đẹp nhất làng giải trí xứ Hàn Lee Seo Jin và Kim Jung Eun chia tay sau 2 năm hạnh phúc, Huyn Bin và Song Hye Kyo chính thức chia tay vào năm 2011, Choi Ji Woo và Lee Jin Wook nói lời chia tay sau 5 năm yêu nhau, gần đây nhất là sự lằng nhằng về tin đồn chia tay của Seven với Park Han Byul.

“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 3
Lee Seo Jin chia tay Kim Jung Eun bằng tin nhắn mà không hề cho biết lý do
“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 4
Nữ diễn viên "Chuyện tình Paris" bật khóc khi chia sẻ về chuyện tình đẹp như mơ với Lee Seo Jin.

Vậy đâu là lý do chính khiến tình yêu của Sao Hàn “chóng vánh” và có nguy cơ “tan vỡ” cao?

Thời gian bên nhau ít ỏi và hướng tới sự nghiệp của mỗi cá nhân

Đa phần các cặp đôi “đẹp như mơ” này đều là những cặp nghệ sĩ cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, từ diễn viên, ca sĩ đến đạo diễn,…Việc mỗi người có môt sự nghiệp riêng là điều không thể tránh khỏi. Điển hình là sự chia tay của Kim Hye Soo và Yoo Hae Jin. Công ty quản lý của Yoo Hae Jin cho biết: “Bởi vì cả hai diễn viên đều đang tập trung vào những dự án điện ảnh mới, chúng tôi mong muốn công chúng hãy hướng đến sự nghiệp diễn xuất của họ”.

“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 5
Kim Hye Yoo và Yoo Hae Jin đã "đường ai nấy đi" vì sự nghiệp riêng của cả hai

Nữ diễn viên gợi cảm Han Go Eun và đạo diễn phim Đại ca tôi đi dạy học Kim Dong Weon quyết định chia tay sau 2 năm mặn nồng, lý do được cặp đôi này đưa ra là vì không có thời gian dành cho nhau và muốn giải thoát, tạo cơ hội cho nhau phát triển trong sự nghiệp riêng.

“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 6
Đôi "trai tài gái sắc" Han Go Eun và Kim Dong Weon tuy chia tay nhưng vẫn là bạn

Hay như Hyun Bin và Song Hye Kyo cũng chia tay vì quá bận rộn với những dự án riêng của mỗi người.

Chịu sự áp lực rất lớn từ dư luận và giới truyền thông

Sau khi tuyên bố tin vui, dù là tự nguyện hay do truyền thông phát hiện ra, thì chuyện yêu đương của các sao luôn trong trạng thái “bị soi tất tần tật”. Mọi khía cạnh từ đi ăn, mua sắm, đến những lời khen, chê, thể hiện tình cảm,…đều được khai thác một cách triệt để.

“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 7
 

Chia sẻ thêm về lý do tan vỡ, Song Hye Kyo và Huyn Bin cho biết: “Việc dư luận quá quan tâm đã trở thành một áp lực không nhỏ cho chuyện tình mới chớm này. Cả hai từng rất căng thẳng khi nhận được những thông tin vô căn cứ về chuyện chia tay. Và cuối cùng, cả hai đã quyết định chia tay”.

Những quy luật “ngầm” của showbiz Hàn

Bên cạnh những hào quang rực rỡ, nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc cũng có những “mặt tối” đáng buồn. Điển hình là vụ tự tử của diễn viên Jang Ja Yeon với các bức thư tố cáo bị xâm hại tình dục.

“Bóc mẽ” lý do khiến tình yêu sao Hàn "mong manh dễ vỡ" 8
Jang Ja Yeon cùng những dòng thư tố cáo bị cưỡng ép và xâm hại trong thời gian dài

Có đến 60,2% nữ nghệ sĩ Hàn Quốc thừa nhận từng bị yêu cầu quan hệ tình dục với người trong giới truyền thông hoặc các “Ông lớn” trong xã hội. 55% nữ nghệ sĩ trở thành “vật cúng tế” cho những cuộc gặp gỡ của các nhân vật có “máu mặt” trong ngành và 6,5% bị bạo dâm. Việc tồn tại và thành công trong lĩnh vực có sự cạnh tranh tàn khốc này đã khó, việc có thể yêu và giữ tình yêu, có lẽ là một điều mà phải can đảm lắm, nghệ sĩ mới dám bước qua và giành lấy hạnh phúc cho mình.

Cuối cùng, cũng là lý do dễ dàng nhận thấy nhất, Hàn Quốc là xứ sở của "trai xinh, gái đẹp". Với một xã hội mà "nhan sắc đi đầu" như vậy, việc bị thu hút và quyến rũ dẫn đến ngoại tình rồi "tan vỡ" là điều rất khó tránh khỏi.

Lời kết:

Chuyện tình yêu của Sao Hàn rất “chóng vánh” và dễ “đổ vỡ" với rất nhiều lý do, kể cả khách quan lẫn chủ quan. Thế nhưng, việc chia tay dù là lý do gì thì cũng là điều đáng buồn và khiến không ít fan thất vọng. Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ còn nhận thêm nhiều tin vui trong chuyện tình của Sao, vì nó không chỉ là hạnh phúc của riêng Sao, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm vượt mọi khó khăn để đạt được hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống. Đó mới chính là điều mà fan luôn ngưỡng mộ và quan tâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại