Michael Jackson lạm dụng bé trai 7 tuổi trong 7 năm liền

Bunny |

Anh chàng 30 tuổi, Wade Robson đã tiết lộ thông tin gây sốc về việc bị Michael Jackson lạm dụng tình dục trong quãng thời gian từ năm 7 đến 14 tuổi.

Hồi đầu tháng 5, Wade Robson đã nộp đơn khiếu nại, yêu cầu gia đình nam ca sĩ quá cố bồi thường cho những tổn thương mà anh phải chịu đựng trong suốt bảy năm (từ 7-14 tuổi) bị Michael Jackson lạm dụng tình dục. Vụ kiện này đã hé lộ những thông tin gây sốc về quá khứ của Michael Jackson trong các phiên xử.

Michael Jackson lạm dụng bé trai 7tuổi trong 7 năm liền
 

Robson đã nói với báo giới rằng, ông hoàng nhạc pop lạm dục tình dục mình lần đầu tiên ngay trong chính phòng ngủ của ngôi Sao này. Mặc dù lúc đó chị gái của Robson cũng đang ngủ cùng phòng và mẹ của anh chàng này cũng có mặt trong nhà. Lần đầu tiên đó xảy ra vào năm 1990.

Việc lạm dụng này tiếp tục tăng lên những tuần sau đó và kéo dài đến 7 năm. Theo thông tin từ hồ sơ của tòa án viết, Jackson đã nói với Robson: “Chúng ta sẽ không kể với bất cứ ai điều chúng ta đang làm.”

Robson chia sẻ thêm: “Doe 1 (Michael Jackson) đã nói với tôi, mọi người không biết và sẽ không bao giờ hiểu việc chúng ta yêu nhau. Họ cũng chẳng thể hiểu cách chúng ta thể hiện tình yêu của mình. Nếu có bất cứ ai biết việc của chúng ta thì chúng ta sẽ vô cùng khốn khổ.”

Theo như Robson kể thì anh gặp Michael Jackson lần đầu khi siêu sao làng nhạc đến Úc thực hiện các buổi diễn nằm trong tour Bad. Hai năm sau, lúc 7 tuổi, Robson cùng một đoàn học sinh của Trường tài năng trẻ Johnny đến biểu diễn tại công viên Disneyland ở Anaheim, California.

Michael Jackson lạm dụng bé trai 7tuổi trong 7 năm liền
 
Michael Jackson lạm dụng bé trai 7tuổi trong 7 năm liền
 

Robson cho biết: “Trong chuyển đi đó của tôi có vài thành viên trong gia đình. Khi ở Los Angeles, tôi đã đến gặp Doe 1 tại phòng thu Van Nuys, California. Trong buổi gặp gỡ đó, Doe 1 đã mời tôi và gia đình đến nhà anh ấy chơi. Gia đình tôi đã ở nhà của Doe 1 cả cuối tuần đó, nhưng sau đó tôi ở lại một mình với Doe thêm 1 tuần.”

Đêm đầu tiên tôi và chị gái Chantal ngủ cùng giường Michael Jackson. Nhưng, sau đó chị gái Chantal nói rằng, thấy ngại khi ngủ cùng giường với Michael và đã ngủ ở một chiếc giường khác ở tầng dưới (phòng ngủ của Michael có 2 tầng). Trong khi đó, Robson lại muốn tiếp tục ngủ cùng giường với Michael và từ đó cơn ác mộng của anh chàng bắt đầu.

Robson trình bày tại tòa: “Trong đêm đó, Michael Jackson đã lạm dụng tôi. Việc lạm dụng này kéo dài liên tục trong suốt gần 2 tuần tôi ở Neverland và sau đó là ở căn hộ của Doe 1 ở Westwood trước khi gia đình tôi quay trở về Úc.”

Trong tài liệu về vụ kiện lạm dụng tình dục của Robson có đến 7 dòng bị bôi đen nhằm đảm bảo sự riêng tư của người đàn ông 30 tuổi này.

Sau khi Robson trở về Úc, mối quan hệ của anh với nam ca sỹ này vẫn tiếp tục. Họ nói chuyện với nhau bằng điện thoại, trao đổi thông tin qua fax mỗi tuần. Robson cũng hứa với Michael là không kể với ai về chuyện của họ.

Michael Jackson lạm dụng bé trai 7tuổi trong 7 năm liền
 
Michael Jackson lạm dụng bé trai 7tuổi trong 7 năm liền
 

Trong bản khai tay, Robson đã viết: “Tôi thề là trong suốt những năm qua, tôi chưa bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai cho đến tháng 5 năm 2012.”

Trong thời gian từ 7 tuổi đến 9 tuổi, Robson và mẹ 2 lần đến Mỹ để du lịch. Robson nói: “Một chuyến kéo dài 1 tuần và một chuyến khác kéo dài đến 6 tuần. Trong 2 chuyến đi này, mẹ tôi ở khách sạn hay ở một phòng khác, còn tôi vẫn ngủ chung giường với Doe 1. Việc làm dụng tình dục thường xuyên xảy ra mỗi khi chúng tôi ngủ với nhau.”

“Trong những năm đó, anh ấy là bạn của tôi. Anh ấy nói rằng yêu tôi và muốn ở bên tôi. Chúng tôi kéo dài như vậy cho đến năm 14 tuổi.”

Tài liệu của tòa án cho biết, chuyện lạm dụng này dần ít đi khi Robson có dấu hiệu dậy thì.

Michael Jackson lạm dụng bé trai 7tuổi trong 7 năm liền
 

Nói về việc tại sao lại có những phát ngôn ngược lại tại phiên tòa lạm dụng tình dục năm 2005 (phiên toà Michael được tuyên bố trắng án). Robson nói rằng, anh được Michael huấn luyện mỗi ngày để giúp Ông hoàng nhạc pop tránh khỏi việc bị kết án.

Vụ việc này ngày càng trở nên phức tạp và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin bất ngờ cho công chúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện để mang đến những thông tin mới nhất cho độc giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại