Hoàng Hải: “Chiêu trò không có gì là xấu”

Duy Khánh |

(Soha.vn) - Cái nhìn của ca sĩ Hoàng Hải về yếu tố chiêu trò trên sân khấu ca nhạc hiện nay.

Ca sĩ Hoàng Hải

Anh tiếc nhất điều gì khi phải chia tay với “Cặp đôi hoàn hảo” quá sớm?

Với vai trò là người dìu dắt, hướng dẫn, nhiệm vụ của tôi phải làm sao cho Thùy Linh tiến bộ sau từng đêm liveshow. Quả thật khán giả theo dõi chương trình đều có thể dễ dàng nhận thấy trong liveshow thứ 4 vừa qua chúng tôi đã phối hợp ăn ý.

Thùy Linh đã có 1 phần trình diễn trên cả tuyệt vời. Mặc dù trước đêm diễn tôi đã không nghĩ rằng cô ấy có thể làm tốt mọi thứ như vậy. Tôi nhận thấy cô ấy xứng đáng với ít nhất là 1 điểm 10 của thành viên ban giám khảo.

Điều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc nhất đó chính là sức khỏe và thời gian của Thùy Linh không đủ để đáp ứng cho 1 khối lượng công việc tương đối lớn khi tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo.

Ban giám khảo, khán giả thấy rõ sự thiếu khăng khít giữa anh và Thùy Linh. Phải chăng đây là nguyên nhân dẫn đến dấu ấn mờ nhạt của cả hai trong cuộc thi?

Ngoài chương trình Cặp đôi hoàn hảo ra thì Thùy Linh vẫn còn dang dở công việc học tập của cô ấy tại Trung Quốc. Đó là chưa kể công việc hiện tại mà cô ấy đang làm. Quả thật chúng tôi có quá ít thời gian tập luyện chung với nhau nên sự thiếu khăng khít cũng là chuyện dễ hiểu.

Một nguyên nhân khác nữa đó là Thùy Linh chưa từng đứng trên những sân khấu lớn tương tự như chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Trong khi các thí sinh khác lại rất dạn dày, thậm chí còn là những người gạo cội trên sân khấu.

Tuy nhiên, ở Thùy Linh có 1 khả năng mà chỉ cần giải phóng được sự căng thẳng cô ấy sẽ thể hiện được. Chỉ tiếc rằng khi bắt đầu hé lộ được sự giải phóng này thì cặp đôi của chúng tôi đã phải dừng cuộc chơi.

 

Chuẩn bị cho mỗi đêm thi, tâm trạng của anh có giống với những ngày tham dự “Sao mai điểm hẹn” không?

Hơi khác 1 chút,  tâm trạng của tôi vẫn có chút lo lắng, hồi hộp. Tôi lo lắng cho cô bạn diễn, không biết rằng hôm nay cô ấy có hát tốt không? có diễn tự tin không? có làm giống những gì tôi và cô ấy thống nhất với nhau hay không…?!

Các cuộc thi âm nhạc luôn là đòn bẩy giúp nghệ sĩ nổi tiếng hơn, đặc biệt là các chương trình truyền hình thực tế. Phải chăng điều này đã khiến anh tham dự “Cặp đôi hoàn hảo”?

Bản năng của người nghệ sỹ là muốn được cống hiến. Qua chương trình này tôi mang lại cho khán giả của tôi 1 vài điều thú vị mà họ chưa từng thấy ở tôi. Cũng qua đây những khán giả từng biết đến tôi họ lại dành cho tôi nhiều tình cảm hơn.

Còn chuyện nổi tiếng hơn thì đương nhiên rồi. Nói thực có người nào đi hát lại không muốn hàng triệu người mến mộ giọng hát của mình.

 

Sau “Sao mai điểm hẹn” dấu ấn mạnh mẽ nhất của anh là MV “Hồ gươm sáng sớm”. Các sản phẩm âm nhạc về sau dường như bị “lấn át”. Anh nghĩ sao về nhận định trên?

Tôi cũng không rõ lắm về điều này, có nhiều người nói với tôi là nhạc của tôi khó hát. Có thể tôi là người kém cỏi trong việc đo thị hiếu của khán giả nên tôi hay làm những thứ mà tôi thích.

Hoàng tử Vpop là một nick namne dễ thương khán giả dành tặng cho anh. Nhưng qua bao nhiêu năm anh vẫn là hoàng tử dễ thương chứ không vươn lên thành ông hoàng hay với “hình ảnh” mới mẻ. Với anh đây là điều vui hay buồn?

Đây chính thương hiệu riêng để khán giả nhớ đến tôi. Ở Tây Ban Nha có ông Julio Iglesias, năm nay có lẽ khoảng 70 tuổi nhưng cả thế giới vẫn gọi ông là hoàng tử Tây Ban Nha, bởi tên tuổi của ông gắn liền với những bản tình ca lãng mạn.

Vì vậy khi khán giả gọi bạn với 1 nick name nào đó, hãy trân trọng và giữ nó càng lâu càng tốt.

 

Theo anh việc định hướng con đường âm nhạc quan trọng ra sao với sự nghiệp của một ca sĩ?

Mỗi 1 con đường, hay cụ thể khi bạn chọn 1 dòng nhạc có nghĩa bạn đã chon 1 đối tượng khán giả của dòng nhạc đó. Ví dụ bạn thấy tôi hay hát những bài hát có tiết tấu sôi động, vui tươi cho nên khán giả của tôi đa phần là những bạn trẻ đang trong giai đoạn đầy khát khao, nhiệt huyết với cuộc sống như các bạn sinh viên chẳng hạn.

Nhiều người vẫn lên án những yếu tố chiêu trò trên sân khấu ca nhạc. Riêng anh, cảm nhận về chiêu trò ra sao? Và việc dùng chiêu đến đâu thì được cho là vừa đủ.

Tôi nghĩ, chiêu trò không có gì là xấu nhưng nó phải được xây dựng 1 cách hợp lý và có trí tuệ. Nếu sử dụng bừa bãi, không hợp lý sẽ trở thành những trò lố bịch, rẻ tiền…

Vượt qua giới hạn chiêu trò lại là những trò lố để pr tên tuổi. Theo anh đâu là nguyên nhân của việc tung hê quá lố của một vài nghệ sĩ đang hoạt động trong showbiz?

Đây lại là việc của giới truyền thông, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu rõ vấn đề này hơn tôi đấy! (Cười)

 

Cá tính quá thì dễ mang tiếng điên khùng, nhưng hiền lành quá lại khiến bản thân quá mờ nhạt. Anh dung hòa ra sao để thể hiện rõ được cá tính âm nhạc, tố chất nghệ sĩ trong thời buổi hầu hết ai cũng ưa “làm quá” và thổi phồng vấn đề.

Tôi có quan điểm riêng cho cuộc sống của mình. Đường có hàng ngàn lối đi mà, việc gì cứ phải dẫm đạp, bon chen với nhau để hơn thua cho bằng được.

Nói về ngôi sao ảnh hưởng lớn nhất đến phong cách âm nhạc và con đường phát triển của anh, người đầu tiên anh nghĩ đến là ai?

Không ai cả!

 

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Quang Hà, Cao Thái Sơn là những chàng trai xứ Bắc. Thành công của họ cũng bởi một phần nằm ở câu chuyện “Nam tiến”. Dường như anh chưa nghĩ đến điều này?

Tôi nghĩ rồi, nghĩ nhiều và thậm chí thực hiện nửa chừng nhiều lần đằng khác.

Nếu tự ví mình như 1 con chim, với tôi TP HCM như 1 cái lồng son còn trở về Hà Nội giống như là 1 khu rừng.

 

Cám ơn anh đã chia sẻ.

Photo: Cường G

Location: IL Pino Coffee & Loung

Đ/C: 151C Nguyễn Đình Chính, PN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại