Đức Phúc sẽ thành Ya Suy “phẩy” nếu đăng quang Giọng hát Việt?

Hà Tùng Long |

Nếu trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2015, liệu chàng trai “vừa hát, vừa đung đưa” Đức Phúc của đội HLV Mỹ Tâm có “biến mất không dấu vết” như Quán quân Vietnam Idol 2012 Ya Suy hay không?

Đây là lo ngại của nhiều người khi lợi thế đang nghiêng dần về Đức Phúc ở chặng nước rút Giọng hát Việt năm nay.


Cú “song kiếm hợp bích” của Mỹ Tâm và học trò trong đêm Chung kết đã khiến Đức Phúc “ăn điểm”. Ảnh: LVPH

Cú “song kiếm hợp bích” của Mỹ Tâm và học trò trong đêm Chung kết đã khiến Đức Phúc “ăn điểm”. Ảnh: LVPH

Đức Phúc đang chiếm lợi thế

đang trong giai đoạn nước rút tìm ra ngôi vị Quán quân. Theo luật mới của chương trình, tổng đài bình chọn được mở từ đêm Chung kết (14/9) và đóng lại vào đêm Gala trao giải diễn ra vào Chủ nhật (20/9) tới.

Dù cuộc chiến đang được “định vị” ở trạng thái “ngầm”, nhưng nhiều người vẫn nhận thấy rõ lợi thế bình chọn đang nghiêng về .

Sở dĩ Đức Phúc đang dành lợi thế bởi trong số 4 HLV Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng thì fan của Mỹ Tâm luôn chiếm số lượng áp đảo. Và việc Đức Phúc được Mỹ Tâm kêu gọi fan của mình ra sức nhắn tin bình chọn là chuyện dĩ nhiên.

Bên cạnh đó, tiết mục “song kiếm hợp bích” vô cùng ấn tượng của thầy trò Mỹ Tâm ở đêm Chung kết vừa qua đã khiến khán giả phát “điên” vì thích thú, giúp Đức Phúc “ăn” điểm một cách nhẹ nhàng.

Ngay sau khi đêm Chung kết vừa kết thúc, “Mỹ Tâm - Đức Phúc” trở thành hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông lẫn mạng xã hội.

Đây là lý do khiến nhiều người cho rằng, Đức Phúc sẽ dành chiến thắng cao nhất trong sân chơi âm nhạc này. Cá nhân HLV Mỹ Tâm rất tự tin về việc Đức Phúc sẽ dành ngôi vị Quán quân.

Mỹ Tâm cho rằng, việc Đức Phúc sẽ là Quán quân đã nằm trong dự đoán của mình khi chị nhìn lại quá trình nỗ lực của cậu học trò này, từ khi còn là một cậu bé rụt rè đến một giọng hát chinh phục khán giả như hôm nay.

Mỹ Tâm khẳng định, chị không quan tâm đến những tin đồn liên quan đến việc nhà sản xuất đã cam đoan sẽ trao ngôi Quán quân cho chị từ lúc mời chị làm HLV cho chương trình.

Và nếu giả sử có chuyện đó mà học trò của chị không xứng đáng hoặc không được đông đảo khán giả yêu mến thì chị sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Trong mắt Mỹ Tâm, Đức Phúc không chỉ hát hay mà giọng hát của cậu rất đặc biệt, chạm được đến trái tim người nghe.

Bên cạnh đó, tư duy của Đức Phúc cũng rất sáng tạo và dám đối đầu với thử thách. Đó là điều khiến Mỹ Tâm có thêm cảm hứng giúp Đức Phúc làm được nhiều thứ ở Giọng hát Việt.

“Ya Suy đang ở đâu?”

“Nếu Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt 2015, vậy Ya Suy đang ở đâu?”. Câu hỏi có phần ngô nghê và hài hước này lại đang là thực tế đáng buồn.

Ya Suy khi đăng quang Vietnam Idol 2012 đã vấp phải sự phản đối của nhiều người vì anh không có dáng dấp của một “thần tượng âm nhạc”.

Ya Suy là “thần tượng” có ngoại hình kém nhất trong số các nam thí sinh từng lọt top 10 của Vietnam Idol qua các mùa giải.

Giọng hát, chàng trai Tây Nguyên này cũng không có gì nổi trội và đặc biệt so với Hoàng Quyên và Bảo Trâm (top 3). Cái được duy nhất của anh, đó là sự chân chất của một chàng trai dân tộc Chu Ru.

Trong khi thị trường âm nhạc đang hướng tới những ca sỹ “đa di năng” vừa hát hay, nhảy đẹp, biết sáng tác và có ngoại hình ổn thì những bất lợi của Ya Suy khiến anh bị bỏ quên rất sớm.

Tính đến nay, dù mới 3 năm đăng quang nhưng Ya Suy đã sớm trở thành một cái tên mờ nhạt trong làng nhạc.

Tương tự, Đức Phúc là một nhân tố đặc biệt của Giọng hát Việt 2015 với những nét riêng không ai có, nhưng cậu lại vướng phải những bất lợi về ngoại hình.

Sự bất lợi này khiến chàng trai 18 tuổi dù có hát hay đến đâu thì vẫn khó níu kéo khán giả trung thành với âm nhạc của mình được.

Đó là chưa kể đến việc, Đức Phúc luôn mất tự tin khi bước ra sân khấu, thiếu hẳn những kỹ năng cơ bản của một ca sỹ chuyên nghiệp như: kỹ năng giải phóng hình thể, kỹ năng làm chủ sân khấu, kỹ năng đa dạng màu sắc âm nhạc qua phong cách biểu diễn…

Tóm lại, Đức Phúc lại chẳng có gì ngoài giọng hát. Điều này sẽ khiến Đức Phúc khó đến gần với khán giả và khó cạnh tranh với những giọng ca đáp ứng được cả “nghe” lẫn “nhìn”.

Cá nhân HLV Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng cũng nhiều lần nhắc nhở Đức Phúc rằng, muốn trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp và có chỗ đứng trong lòng công chúng thì chỉ có giọng hát thôi chưa đủ… mà còn phải biết thay đổi mình.

Tuy nhiên, HLV Mỹ Tâm bày tỏ: “Tôi hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn khách quan hơn, không nên quá chú trọng vào bề ngoài để đánh giá các thí sinh, vì điều này sẽ khiến Đức Phúc và những thí sinh kém sắc cảm thấy tổn thương, tự ti về bản thân.

Ngay từ khi phát hiện ra giọng ca Đức Phúc và chọn em ấy vào đội, tôi không có ý định để chàng trai này trở thành hot boy đốn tim fan nữ.

Thay vào đó, hình ảnh tôi xây dựng cho Đức Phúc đều dựa vào những thứ đẹp nhất mà em ấy đang có”.

Mỹ Tâm cũng không muốn học trò của mình phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn hay phải tập nhảy múa như trào lưu hiện nay của ca sỹ trẻ.

Bởi theo Mỹ Tâm, vẻ đẹp tâm hồn cùng chất giọng đặc biệt của Đức Phúc mới là điều khán giả yêu mến. Về lý thuyết, những lời của Mỹ Tâm không có gì sai.

Tuy nhiên thực tế, những Quán quân tài năng như: Uyên Linh, Nguyễn Đình Thanh Tâm… đã phải nỗ lực thay đổi mình rất nhiều khi va chạm với thực tế của thị trường âm nhạc.

Cách đây hơn một tuần, khi đặt 4 cái tên Đức Phúc – Yến Lê – Hoàng Dũng – Tố Ny cạnh nhau thì Đức Phúc ít được nhắc đến nhất.

Thay vào đó, nhiều người dự đoán, ngôi Quán quân thuộc về Yến Lê của đội HLV Tuấn Hưng, tiếp đến là Hoàng Dũng của đội HLV Thu Phương.

Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy và Quán quân Giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My cũng đều nhắc đến hai cái tên này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại