"Con cò be bé" Xuân Mai đã lớn và xinh đẹp

huongngan |

Xuân Mai xuất hiện đẹp xinh và duyên dáng đến bất ngờ trong album mới sắp ra mắt, "Mong thế giới bình yên".

Một hình ảnh đầy trưởng thành của Cò lớn Xuân Mai

Hình ảnh Cò bé Xuân Mai từ năm 1997 đã được công chúng Việt Nam và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới dần quen thuộc với hình ảnh của những em bé ngồi chăm chú trước màn hình theo dõi 1 cô bé 2 tuổi rưỡi Xuân Mai trong album Vol 1 “Con cò bé bé”, và kể từ đó cô Bé Xuân Mai đã trở thành hiện tượng trong làng giải trí Việt, cho tới nay hàng triệu bản Album Vol.1 đã được phát hành và liên tục tái bản cho tới ngày hôm nay.

Năm 9 tuổi Xuân Mai định cư và học tập tại Mỹ để lại nhiều tiếc nuối cho nhiều tầng lớp khán giả, năm 2009, sau 1 thời gian định cư và học tập tại Mỹ Xuân Mai chính thức đánh dấu sự trở lại với showbiz Việt ở tuổi 15, bằng chuyến lưu diễn 40 đêm tại các tỉnh phía Bắc luôn được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của khán giả và báo chí hầu hết đều đưa tin về sự trở lại của Xuân Mai. Để đáp lại tình cảm của khán giả Xuân Mai đã thực hiện Album “Cò lớn – Mong thế giới bình yên”.

Với 10 ca khúc của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Sơn Hạ, Quỳnh Như, Minh Phương, JL… cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Thanh Tâm, Nam Nguyễn, và các nhạc sĩ thuộc SPM Entertaiment, phần video do các đạo diễn Tuấn Chelsea, Phương spm – [K] Movie group và Hà Giang đảm nhiệm, 2 ca khúc chủ đề, và các ca khúc còn lại đều là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của tâm lý tuổi mới lớn như Cây sao giấy, Bình minh dịu êm...

Cò Lớn là một tác phẩm của nhạc sĩ Sơn Hạ đã viết tặng riêng cho Xuân Mai sau lần gạp gỡ bất ngờ trong chuyến lưu diễn tại Huế giữa anh và Xuân Mai. Với sự tinh tế, anh đã nắm bắt ngay được sự thay đổi dễ thương và đáng yêu của “Con cò bé bé” ngày nào nên anh cho ra đời tác phẩm “Cò lớn” với ca từ nhí nhảnh dễ thương và xuyên suốt nội dung nói về sự thay đổi về nhiều mặt của “Cò bé” ngày nào. Và đó cũng là thông điệp mà Xuân Mai muốn chuyến tải như 1 đoạn ca từ trong bài hát “Cò ngày xưa thì bé lắm, nhưng nay thì cò lớn nhanh, chớ trêu em chư ngày xưa, con cò bé bé giờ lớn rồi”.

Còn ca khúc chủ đề thứ 2 Mong thế giới bình yên, sáng tác Lư Anh lại là một thông điệp mạnh mẽ nói đến ước mong của Xuân Mai và cũng là của chúng ta về một giấc mơ cho thế giới bình yên, không còn nghèo khó, lo toan, cho trẻ em được đến trường, nắm chặt tay nhau đoàn kết xây dựng 1 thê giới bình yên hạnh phúc. Đây cũng là một ca khúc đánh dấu sự hợp tác đầy ăn ý giữa Xuân Mai và ca sĩ Quách Tuấn Du.

Cùng ngắm hình ảnhcủa Cò lớn Xuân Mai và Quách Tuấn Du đầy hồn nhiên, nhí nhảnh:

Theo Afamily.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại