Cháu đại gia Hà Nội xin lỗi Long Nhật vụ 'mượn xe đám cưới'

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Cháu chủ xe và bản thân chủ xe cũng lên tiếng về sự việc.

Sau khi Long Nhật khoe 3 chiếc xe tiền tỷ trên phố Hà Nội ngày 18/11, có một số độc giả lên tiếng cho rằng những chiếc xe đó không phải tài sản của nam ca sĩ này.

Theo những gì độc giả này chia sẻ, 2 trong 3 chiếc xe mang hiệu Lexus mà Long Nhật khoe thật ra là tài sản của 2 đại gia tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.

 

Sự việc càng trở nên ồn ào khi có 1 người nhận là cháu của vị đại gia mà Long Nhật mượn xe lên tiếng tố cáo rằng nam ca sĩ đã dựa hơi tài sản của người nhà mình để "chém gió lấy nổi".

Tuy nhiên, khi liên hệ với nam ca sĩ Long Nhật, anh cho biết: "Những chiếc xe đó là của tôi, tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý để chứng minh quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, không ai có quyền yêu cầu tôi trình ra những giấy tờ này, trừ khi có tranh chấp về mặt pháp luật."

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của nam ca sĩ Long Nhật, chủ nhân của chiếc xe và người tự nhận là cháu của vị đại gia mà Long Nhật mượn xe đã lên tiếng xin lỗi anh vì nhầm lẫn.

 

Theo người này, do xa nhà lâu ngày (hiện anh này đang sống tại Thụy Điển - PV) nên không biết về việc người thân đã bán xe cho Long Nhật.

Theo đó, anh này cũng công khai xin lỗi Long Nhật: "1 năm đi Tây không về nhà, hoá ra là con Lexus đỏ mui trần đã đã bán cho vợ Long Nhật là chị Ngân, và con Lexus 350 bán cho anh Lý Minh Anh (bạn trai Long Nhật - PV)! Nhầm nhầm nhầm , hoá ra là xe của Long Nhật thật, sorry baby Long Nhật nha!"

Cũng trên trang cá nhân của nam ca sĩ này, 1 người có Facebook Bac Nguyen tự nhận là chủ nhân của chiếc xe đã bán cho Long Nhật. Người này cũng lên tiếng đề nghị mọi người thôi bàn tán về chuyện mua bán giữa 2 bên: “Tôi là chủ những chiếc xe trên. Tôi đã viết giấy tờ bán cho các chủ: 1 là Vũ Thị Kim Ngân, 1 là Lý Minh Anh. Sao mọi người cứ phải bình luận quá nhiều vào việc mua bán của chúng tôi là sao vậy?”

 

Facebook có tên Minh Ly (bạn trai Long Nhật – PV) cũng lên tiếng bênh vực “người tình”: “Ở Việt nam mua chỉ có 2 chiếc xe mà cũng bị người đời để ý. Ở Mỹ tui mua cả gần chục chiếc, có ai hỏi gì đâu? Xe đi 1 năm là chán, cho người nhà hoặc bạn bè mua rẻ lại. Nhà cũng vậy thôi, thích nơi nào thì 1 căn đó để mà ở, chẳng lẽ cứ ở hotel hoài sao? Chúng ta làm ra đồng tiền để phục vụ đời sống của chúng ta, không phải là khoe khoang chi hết!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại