Bùi Caroon: Hồ Ngọc Hà lạnh lùng, khó gần

Lan Trinh ghi. |

(Soha.vn) - Hà Hồ là người rất khó gần, lạnh lùng, đôi khi làm người khác không dám đến gần vì chị ấy quá ư nổi tiếng” – Bùi Caroon tiết lộ về Hồ Ngọc Hà.

LTS: "Ngay từ lần đầu nghe chị Hà chia sẻ trong cuộc thi The Voice, Bùi đã cảm động trước những gì chị ấy nhận xét về mình. Tuy hai chị em không có nhiều thời gian để làm việc chung với nhau nhưng những ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng im đậm trong trái tim của Bùi.

Bùi luôn coi chị là một người thầy. Người đã dạy và chỉ bảo cho Bùi rất nhiều mà không ở một trường lớp nào Bùi có thể học được. Bùi xin được lưu giữ những hình ảnh đầu tiên nhưng ấn tượng và sự biết ơn của mình đối với chị."

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ - Soha.vn. Kính mời độc giả đón đọc.

Trước kia, khi chưa được gặp chị Hà Hồ ở ngoài đời hay ở sân khấu nào, nghe mọi người bàn tán về khả năng của chị, Bùi Caroon cũng hoài nghi lắm.

Đến khi tham dự cuộc thi The Voice, Bùi cũng chưa nghĩ mình sẽ chọn ai cho đến khi phần trình diễn của Bùi được 3 vị huấn luyện quay lại chọn và nhận xét về tiết mục của Bùi.

Trong những lời nhận xét đó, Bùi tâm đắc với lời nhận xét của chị Hà Hồ nhất, Bùi còn nhớ như in từng câu nói của chị: “Em có máu điên của một nghệ sĩ, khi lên sân khấu biểu diễn em đã móc hết ruột hết gan trên sân khấu. Em biểu diễn đúng với tâm hồn của mình nhất”. Bùi đã ấn tượng rất mạnh với lời nhận xét này, không phải vì đó là lời nhận xét có cánh mà chị đã hiểu đúng về tâm hồn của Bùi, tại sao chị có thể nói những câu như nói hộ lòng Bùi như vậy chứ.

Bùi Caroon luôn coi Hà Hồ là một người thầy mà anh sẽ biết ơn suốt đời.

Bùi Caroon luôn coi Hà Hồ là một người thầy mà anh sẽ biết ơn suốt đời.

Trong nghệ thuật, nếu có người đã hiểu một phần con người mình chỉ thông qua một bài hát thì đó là một điều đáng quý, hiểu được nhau, đồng cảm với nhau thì sẽ rất dễ dàng để có thể làm việc với nhau. Không chút ngần ngại, e dè, Bùi đã quyết định chọn chị là người thầy để có thể học hỏi.

Ngày đầu tiên trong buổi tập để Bùi thi đấu với Tiêu Châu Như Quỳnh, hôm đó Bùi là người đến sớm nhất, lúc sau thấy chị Hà tới. Lần đầu tiên nhìn chị ở ngoài đời thường, dáng người chị cao gầy, chị rất ít nói và khó gần. Lúc đó Bùi rất lúng túng không biết phải làm thế nào, không biết phải ứng xử với chị ra sao. Vì chị là một ngôi sao hàng đầu còn Bùi chỉ là một thí sinh tham gia ở một cuộc thi hát mà thôi. Nói thật, Bùi hoàn toàn mất tự tin khi đứng trước chị, vì quá run nên buổi đầu Bùi cũng không luyện tập được nhiều.

Đến buổi tập thứ hai, ba sau đó thì mọi chuyện đã khác, trong lúc tập mồ hôi ra nhiều nên Bùi đã dùng khăn giấy để lau mặt chẳng may nó dính một miếng giấy trên mặt, chị Hà thấy vậy đã tiến đến và nhặt mảnh giấy đó ra. Hành động này của chị khiến cho Bùi cảm động vô cùng, Bùi không nghĩ chị lại quan tâm cả những điều nhỏ như vậy.

Sau này tiếp xúc với chị nhiều, Bùi mới thấy chị là người sống rất tình cảm, nói ít làm nhiều, có lẽ vì thế chị sống nội tâm và rất sâu sắc. Chị Hà cũng là một người cực kỳ thông minh, chị không nói ra nhưng chị hiểu hết các học trò của mình là người như thế nào.

Trong thời gian là thí sinh ở trong đội của chị Hà Hồ, nhiều người cũng đặt cho Bùi câu hỏi: Hà Hồ có gì để dạy cho các thí sinh. Nhưng Bùi có một quan điểm thế này: Nếu cần học thanh nhạc thì các bạn nên vào trường, ở trường sẽ đào tạo cho các bạn thanh nhạc một cách bài bản nhất trong thời gian dài. Còn nếu tham gia một cuộc thi chỉ mấy tháng mà quá chú trọng vào luyện thanh nhạc thì đó là một điều không thể.

Theo Bùi Caroon thì Hà Hồ là một người sống rất tình cảm.

Theo Bùi Caroon thì Hà Hồ là một người sống rất tình cảm.

Còn chị Hà Hồ dạy cho các học trò của mình đó chính là kinh nghiệm biểu diễn, kỹ năng sân khấu, thu hút khán giả… là những điều mà các ca sĩ trẻ chưa có nhiều cơ hội được hát ở những sân khấu lớn đang rất cần để học hỏi.

Nhưng không vì thế mà khả năng hát live của chị có vấn đề. Bùi thấy chị Hà Hồ hát rất nội lực, giọng chị dày và không thua kém bất kỳ ca sĩ nào. Giọng của chị khàn điều này là do cấu tạo thanh đới, và chị Hà là người rất thông minh khi biết phát triển điểm mạnh của bản thân. Còn nếu ai hoài nghi khả năng hát live của chị thì có thể đến nghe chị hát rồi hãy đánh giá cũng chưa muộn.

Là một người mẫu lấn sân sang ca hát, hẳn nhiên chị phải có tâm, có nhiệt huyết như thế nào thì mới đạt được vị trí là nữ hoàng giải trí hàng đầu Việt Nam được nhiều người mến mộ như hiện nay, cái này là do năng lực thực sự của chị.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại