Anna Trương: 'Tôi dựa lên bố mẹ để nổi tiếng'

Tinh Tế |

(Soha.vn) - Sở hữu vẻ đẹp lai giữa 2 dòng máu Đức-Việt, ca sĩ trẻ Anna Trương cũng phải đối mặt với những môn học khó nhằn ở trường.

Sau khi nhận lời tham gia chương trình “Chat với sao” trên kênh VTC1, Anna Trương đã chia sẻ về những dự định mới trước giờ lên đường nhập học tại Viện âm nhạc danh tiếng Berklee của Mỹ

Mình cũng đã dựa lên bố mẹ để nổi tiếng

Chào Anna Trương, khi bạn bước chân vào giới showbiz có nhiều ý kiến cho rằng bạn dựa hơi bố mẹ để nổi tiếng. Bạn cảm thấy thế nào khi nghe được lời nhận xét đó, đối với bạn bố mẹ là chỗ dựa vững chắc hay là những cái bóng quá lớn không thể vượt qua?

Từ khi bắt đầu yêu âm nhạc và thích ca hát, Anna chưa từng nghĩ đến việc mình muốn nổi tiếng. Anna cũng không hề phủ nhận sự thật bố mẹ quá nổi tiếng nên một phần nào đó mình cũng đã dựa lên bố mẹ để nổi tiếng, em trai và em gái của mình cũng như thế.

Bố mẹ luôn là tấm gương sáng để mình noi theo và Anna cũng cố gắng làm sao để mình đạt được một tầm vóc nào đó như là bố mẹ mình. Dĩ nhiên Anna còn một quãng đường dài để có thể đạt được điều đó.


	Bố mẹ luôn ở bên Anna trong ngày họp báo album đầu tay

Bố mẹ luôn ở bên Anna trong ngày họp báo album đầu tay

Bạn có mẹ ruột là người nước ngoài nên thừa hưởng cả 2 nền văn hóa Á-Âu, bạn thích sống ở đâu hơn? Trong tương lai bạn suy nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ hoạt động ở nước ngoài không, bạn đánh giá thế nào về showbiz hiện nay?

Có rất nhiều người đã hỏi mình câu hỏi này, Anna cũng chưa trả lời được. Cả hai bên đều là một nửa của mình nên cũng không thể trả lời là mình thích nửa nào hơn được. Mỗi khi sang Đức mình có cảm giác rất khác, mình có gia đình riêng bên đấy và ở Việt Nam thì cũng như vậy.

Anna nghĩ rằng bất kì một người nào hoạt động trong showbiz dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, thì cũng muốn nổi tiếng. Anna cũng vậy, mình rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ ở nước ngoài nhưng không dám ước mơ quá xa vời. Hiện tại mình chỉ tập trung làm sao để am hiểu sâu hơn về âm nhạc, làm cho giọng hát tốt hơn nên đã quyết định du học.

Tại sao Anna không lựa chọn tham gia các cuộc thi ca hát trên truyền hình để thành công nhanh hơn, trong khi bạn đã ở trong showbiz một thời gian nhưng vẫn chưa gây được tiếng vang với công chúng? Gần đây có thông tin bạn đã đỗ vào một trường đại học hàng đầu trên thế giới về âm nhạc, sau khi học xong ban dự định phát triển sự nghiệp thế nào?

Anna nghĩ việc tham gia các cuộc thi hát trên truyền hình đều rất là tốt, nhờ đó người ca sĩ trẻ có thể chứng tỏ được năng lực của mình. Đối với riêng bản thân, Anna lại không muốn chọn con đường đó, gần đây mình đã tốt nghiệp lớp 12 và luôn tập trung vào việc học văn hóa của mình vì nó rất quan trọng.

Thời gian chính thức tham gia vào showbiz của Anna mới gần đây thôi nên cũng khá ngắn để một ca sĩ trẻ có thể gây dựng được tên tuổi và có những sản phẩm thật đặc sắc. Việc trau dồi thì  phải mất rất nhiều năm mới có được kinh nghiệm giúp bản thân có thể thành công như anh chị đi trước.

Nếu việc đó làm hại mình và gia đình thì mình sẽ không làm

Hình như người yêu của bạn không hoạt động trong showbiz, hai bạn đã gặp trở ngại nào chưa ví dụ  như người yêu không thông cảm cho nghề ca hát? Bật mí kế hoạch tương lai của hai người được không?

Đúng là như vậy, bạn của mình chỉ là một du học sinh bên Mỹ, thật ra mình cũng chưa nghĩ nhiều đến việc tương lai hay gì cả. Hiện tại mình đang tập trung vào việc học và ra mắt các sản phẩm mới nên mình cũng chưa biết phải trả lời câu hỏi này ra sao (cười)

Bạn có bao giờ trách bố không vì bố đã đưa bạn về Việt Nam từ khi mới 3 tuổi? Trẻ con thường không muốn phải xa mẹ sớm, liệu sự xa cách này có làm ảnh hưởng đến tình cảm của bạn với mẹ ruột, ở mẹ kế có điều gì làm bạn không hài lòng?

Thật ra mặc dù về Việt Nam nhưng mình vẫn thường xuyên qua lại giữa 2 nước, hồi đó mình rất bé nên cũng không nhớ gì nhiều. Điều đó không hề làm ảnh hưởng gì đến tình cảm mẹ con của Anna, mình đều dành tình cảm rất lớn lao đối với cả 2 người mẹ chứ không phân biệt gì cả.

Hiện nay, một bộ phận giới trẻ nhất là sinh viên thích sống thử như phương Tây. Là một cô gái rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, bạn suy nghĩ gì về vấn đề này?

Mình nghĩ bây giờ mọi người cũng đã có cái nhìn phóng khoáng hơn về điều này ở Việt Nam. Đôi khi bạn không cần phải thử tất cả mọi thứ, bản thân mình cũng thích thử nhiều thứ nhưng nếu việc đó làm hại mình và gia đình thì mình sẽ không làm.

Có những điều mình rất thích như mình muốn thử đi du lịch một mình, mình nghĩ các bạn trẻ nên chia sẻ nhiều hơn với bố mẹ mình để có được những lời khuyên hữu ích. Bản thân mình cũng thường xuyên như vậy để có thể đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất.


	Anna đi xem hòa nhạc cùng bố và 2 em của mình.

Anna đi xem hòa nhạc cùng bố và 2 em của mình.

Ngoài bố mẹ luôn luôn yêu thương và ủng hộ bạn, bạn còn có hai người em nữa. Bạn thường dạy dỗ và bảo ban hai em của mình như thế nào?

Mình thường xuyên truyền đạt lại những gì bố mẹ đã dạy khi mình còn nhỏ cho hai em. Anna luôn để ý đến công việc học tập, những điều xảy ra ở trường của cả hai em. Mình hay nói chuyện với chúng nên hai em cũng khá là thân với chị.

Em gái Mỹ Anh rất hay hỏi chị nhiều điều, nhờ chị kèm cặp môn Toán mặc dù Anna rất là dốt Toán nhưng mà khi dạy được em môn Toán lớp 5 lớp 6 thì mình đã cảm thấy khá là tự hào rồi (cười)

Xin cảm ơn bạn rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại