Angela Phương Trinh đối diện án phạt vì mặc phản cảm, múa cột sexy

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội, ngày 26/8, Sở sẽ họp bàn về việc mức độ xử phạt đối với Angela Phương Trinh và quán bar mà cô biểu diễn hôm 22/8.

Chia sẻ với báo chí sáng 24/8, ông Động cho biết, trong buổi họp ngày 26/8, Sở sẽ lập hội đồng đánh giá mức độ vi phạm quy định về trang phục biểu diễn của Angela Phương Trinh trong đêm 22/8 vừa rồi để có mức phạt cụ thể.

Angela Phương Trinh bị phạt vì mặc phản cảm, múa cột sexy
Màn biểu diễn gây tai tiếng của Angela Phương Trinh hôm 22/8

Hiện tại, đại diện của quán bar mà "bà mẹ nhí" biểu diễn hôm 22/8 khẳng định cô tự ý mặc đồ khêu gợi và phản cảm, không giống trang phục của buổi duyệt trước đó. Ngay khi phát hiện, họ đã ngăn cô tiếp tục biểu diễn nhưng Angela vẫn kịp hát 3 bài trong bộ trang phục giống Can Lộ Lộ.

Về phía mình, Angela Phương Trinh lại chia sẻ một thông tin hoàn toàn khác: "Tôi không hề tham gia buổi duyệt nào như lời đại diện quán bar đã nói thì làm sao có chuyện thay đổi trang phục, đây là lời phát biểu không chính xác và làm ảnh hưởng đến tôi".

Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên "bà mẹ nhí" vướng phải lùm xùm vì trang phục biểu diễn quá khêu gợi. Các phần trình diễn của hotgirl 9x này cũng thường xuyên bị nhận xét là phản cảm.

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, Angela Phương Trinh đã tỏ ý xin lỗi khán giả trên trang cá nhân: "Người ta nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, Trinh tự thấy phải nhìn lại chính mình, sai ở đâu sửa ở đó. Sai sót của Trinh chính là không lường trước được sự phản tác dụng của bộ trang phục trước ánh đèn sân khấu. Khi xem những hình ảnh trên báo, bản thân cũng thấy giật mình vì thực sự bên ngoài nó khá kín đáo và không như những gì mọi người thấy".

Cách đây không lâu, Lê Thị Huyền Anh, thường được gọi là Bà Tưng, cũng đã bị Sở ra quyết định cấm diễn tại một quán bar sau khi xuất hiện poster quảng cáo rất hở hang và phản cảm trước đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại