Andrea có thể khởi kiện vợ Baggio ra tòa

Vân Anh |

(Soha.vn) - Nếu đảm bảo được rằng Quỳnh Trâm đang vu khống, bôi nhọ danh dự của mình, Andrea có thể khởi kiện vợ Baggio ra tòa.

Sáng ngày 31/3, vợ của BaggioQuỳnh Trâm đã gây chấn động khi đăng lên Facebook một đoạn trạng thái tố cáo Andrea đã ngủ với chồng mình. Trước đó, 2 người đã từng yêu nhau. Cuộc tình của Baggio và Andrea cũng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Chẳng bao lâu sau khi đăng tải đoạn viết đầy ấm ức và đau khổ đó, Ngọc Trâm đã nhanh chóng gỡ bỏ. Baggio thì lên tiếng cho rằng vợ đã viết trong lúc say và quá ghen. Ở phía người bị tố cáo, Andrea nhất mực phủ định những thông tin trên.

Baggio và vợ hạnh phúc trong ngày cưới

Baggio và vợ hạnh phúc trong ngày cưới

Tuy nhiên, xét trên góc độ pháp lý, chúng tôi đã liên hệ với luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Việc Quỳnh Trâm đăng trên facebook một đoạn trạng thái tố cáo Andrea đã ngủ với Baggio có thể bị coi là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự".

Ông cho biết: "Danh dự, nhân phẩm của cá nhân luôn được nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy một người nếu có những hành vi được coi là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác thì sẽ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tùy theo tính chất mức độ và hậu quả gây ra của hành vi vi phạm mà pháp luật buộc người có hành vi vi phạm phải chịu những chế tài nhất định như: xem xét xử phạt hành chính, bồi thường danh dự, buộc xin lỗi công khai hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...

Việc lập facebook và đăng viết status là quyền của mỗi cá nhân, tuy nhiên nếu lợi dụng các trang mạng để đưa các thông tin sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác là vi phạm pháp luật".

Theo đó, căn cứ Điểm G - Khoản 3 - Điều 66 - Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì đối với những người có hành vi: "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trường hợp có đủ căn cứ để cho rằng hành vi trên của Quỳnh Trâm có dấu hiệu hình sự với tính chất nghiêm trọng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự trên cơ sở yêu cầu của Andrea theo các hành vi:

- Điều 121. Tội làm nhục người khác

"Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm..."

- Điều 122. Tội vu khống

"Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm...".

Luật sư Diện khẳng định: "Trong trường hợp đảm bảo được rằng Quỳnh Trâm đang vu khống, bôi nhọ danh dự của mình, Andrea có thể khởi kiện vợ Baggio ra tòa".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại