Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao?

Tú Oanh |

Trước khi đến với người vợ hiện tại, Châu Nhuận Phát từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” cùng một giai nhân khác đến mức nghĩ quẩn tự tử.

Vào thập niên 80, danh sách những ngọc ngữ đình đám nhất làng giải trí Hong Kong không thể thiếu Trần Ngọc Liên. Bà sinh năm 1960, sở hữu nhan sắc “băng thanh ngọc khiết”, với chiều cao 1m64 – không hề thấp so với thời kỳ đó.

Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao? - Ảnh 1.

"Ngọc nữ" một thời Trần Ngọc Liên.

Trần Ngọc Liên bước chân vào showbiz năm 1977 qua vai diễn Tiểu Chiêu trong “Ỷ Thiên Đồ Long ký”. Sự nghiệp của bà bắt đầu đạt đến đỉnh cao với vai diễn Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ” (1982) và vai diễn Tiểu Long Nữ trong “Thần điêu đại hiệp” (1983).

Cùng với Lưu Đức Hoa trong vai Dương Quá, Trần Ngọc Liên không chỉ trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc, mà được công chúng ở khắp Đông Nam Á yêu thích. 

Bộ phim Thần điêu đại hiệp cũng được đánh giá là một trong mười tác phẩm truyền hình kinh điển của thập niên 1980. Trần Ngọc Liên được xem là nữ diễn viên đóng vai Tiểu Long Nữ xuất sắc nhất.

Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao? - Ảnh 2.

Trần Ngọc Liên là "Tiểu Long Nữ" kinh điển nhất màn ảnh.

Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, mỹ nhân 6x còn khiến bao nhiêu tài tử say đắm, bao gồm Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát… và “Thần bài” là người đốn gục được trái tim người đẹp.

Cặp đôi quen nhau trên phim trường “Ông trùm” vào năm 1978. Mê mẩn trước nhan sắc bạn diễn, Châu Nhuân Phát tỏ tình vào đúng dịp sinh nhật tuổi 18 của Trần Ngọc Liên. Hai người được ca ngợi là “tiên đồng, ngọc nữ” của làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Những tưởng mối tình đẹp ấy sẽ đi đến kết cục viên mãn là một đám cưới ngọt ngào. Tuy nhiên, tài tử họ Châu và Trần mỹ nhân lại tuyên bố đường ai nấy đi sau 5 năm mặn nồng. Không rõ lý do cặp đôi chia tay, người ta đồn đoán họ có nhiều bất đồng trong thời gian yêu nhau.

Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao? - Ảnh 3.

Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát từng yêu nhau.

Thời gian đó, Châu Nhuận Phát rất đau khổ, đến mức ông nghĩ quẩn tìm đến cái chết, may mắn được cứu sống kịp thời.

Về phía Trần Ngọc Liên, chia tay chưa lâu, bà đột ngột tuyên bố kết hôn với thương nhân Hoa kiều Trần Siêu Võ, rồi chuyển qua Mỹ định cư. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đến năm 1992. Cũng từ đây, sự nghiệp của sao “Cứu vãn cơ đồ” thoái trào. 

Sau năm 2000, bà hoạt động cầm chừng trong showbiz, chỉ tham gia một số chương trình của TVB với tư cách là khách mời, và đóng hai phim Đấu trí (2008), Danh viện vọng tộc (2012).

Gần đây, Trần Ngọc Liên về Đài Loan tham gia sự kiện. Ở tuổi 59, Trần Ngọc Liên không thể tránh khỏi dấu ấn thời gian in hằn lên gương mặt, thân hình cũng không còn nuột nà như trước. Dẫu vậy, mỹ nhân Hong Kong một thời vẫn trẻ hơn so với tuổi thật.

Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao? - Ảnh 4.

trần Ngọc Liên hiện tại.

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông trong nước, khi được hỏi về chuyện Châu Nhuận Phát tự tử, mỹ nhân Hong Kong một thời không phủ nhận, nhưng khá dè dặt: “Có những chuyện nên hỏi lại anh ấy”. 

Bà thừa nhận, lúc còn trẻ, tính cách mạnh mẽ, nóng nảy nên không được mẹ Châu Nhuận Phát yêu thích.

Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao? - Ảnh 5.

Bà từng tái hợp Lưu Đức Hoa vào năm ngoái.

Giai nhân từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử giờ ra sao? - Ảnh 6.

Sau thất bại hôn nhân, Trần Ngọc Liên bắt đầu hướng Phật, không còn hào hứng nhiều với tình yêu nam nữ. Hiện tại, bà đang độc thân, cũng không có ý định tìm bạn đời.

Nhưng năm gần đây, bà hoạt động từ thiện tích cực, thường cùng các đoàn tình nguyện đi đến Tây Tạng, Vân Nam hay vùng miền núi Tứ Xuyên. Bà đóng góp hơn 2,5 triệu đô la Hong Kong (hơn 7 tỷ) cho giáo dục, hỗ trợ trẻ mồ côi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại