Giải cứu thành công gần 40 du khách bị ao xoáy trên biển Vũng Tàu

Hoàng Long |

Trong 4 ngày Tết Nguyên Đán, lực lượng cứu hộ ứng cứu TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giải cứu thành công gần 40 du khách bị ao xoáy trên biển Vũng Tàu.

Chiều 28/1 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán), Ban Quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong hai ngày 27 và 28/1 (mùng 3 và 4 Tết Nguyên Đán), lực lượng cứu hộ đã ứng cứu và đưa vào bờ an toàn gần 40 du khách lọt vào ao xoáy trên biển Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết sóng to, gió lớn nên bãi biển có nhiều tầng ao xoáy, ao tầng trong và ao tầng ngoài rất nguy hiểm cho du khách tắm biển.

Dự đoán lượng khách đổ về biển Vũng Tàu dịp nghỉ tết đông nên lực lượng cấp cứu thuỷ nạn ứng trực đã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, khoanh vùng vị trí các ao xoáy, cắm cờ hiệu biển báo xung quanh ao xoáy để du khách nhận biết được khu vực nguy hiểm.

Gần 40 du khách bị ao xoáy trên biển Vũng Tàu được giải cứu thành công - Ảnh 1.
Gần 40 du khách bị ao xoáy trên biển Vũng Tàu được giải cứu thành công - Ảnh 2.

Du khách vui chơi trong những ngày xuân ở biển Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Long.

Tổ chức ứng trực tại ao xoáy thổi còi ngăn chặn và hướng dẫn du khách tắm tại nơi an toàn. Sử dụng ca nô trượt nước tuần tra ngăn chặn không cho du khách ra xa bờ và kịp thời hỗ trợ cứu vớt các trường hợp tai nạn trên biển...

Do đó đã giảm được nhiều trường hợp du khách tắm biển lọt vào ao xoáy nguy hiểm. Đặc biệt là trong các ngày 30 và mùng 1 tết Canh Tý 2020 lượng khách vui chơi, nằm phơi nắng và tắm biển tại Bãi Sau rất đông (đa số là người nước ngoài).

Cụ thể, trong ngày mùng 3 có 12 trường hợp du khách bị lọt xuống ao xoáy, còn ngày mùng 4 thì có 24 trường hợp du khách. Trong số 36 trường hợp gặp nạn này đều được lực lượng cấp cứu thuỷ nạn ứng cứu thành công đưa vào bờ an toàn.

Gần 40 du khách bị ao xoáy trên biển Vũng Tàu được giải cứu thành công - Ảnh 3.

Gần 40 du khách bị ao xoáy trên biển Vũng Tàu được giải cứu thành công. Ảnh: Hoàng Long

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, "mùa gió chướng này, dọc bờ biển Bãi Sau dài khoảng 10 km có khoảng 60 ao xoáy rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cho cắm cờ báo hiệu và tổ chức ứng trực liên tục để nhắc nhở du khách và ứng cứu với các trường hợp khách gặp nạn".

Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết thêm, ngoài ứng cứu du khách gặp nạn khi tắm biển, lực lượng chức năng còn kết nối zalo với tất cả các khu du lịch trên địa bàn TP.Vũng Tàu để giúp tìm, trao trả nhanh chóng, kịp thời trẻ em bị thất lạc gia đình khi đi du lịch và tắm biển tại Vũng Tàu. Trong ngày mồng 4 Tết, lực lượng chức năng đã trao trả cho gia đình 12 trường hợp trẻ em bị lạc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại