Gia tộc giàu có phía sau đế chế sở hữu khách sạn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Liên |

Khách sạn ven biển Singapore, nơi Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp mặt ngày 12.6 thuộc sở hữu của một gia tộc Singapore giàu có.

Khách sạn Capella Singapore gồm 112 phòng, nằm trên hòn đảo có cảnh quan tươi đẹp ở cảng Singapore, thuộc sở hữu của gia tộc Kwee - gia tộc bất động sản giàu có, "tham vọng giống ông Donald Trump", theo AP.

Tập đoàn Pontiac Land của gia tộc Kwee đã xây dựng mạng lưới khách sạn xa hoa khắp Châu Á. Thậm chí, công ty của gia đình người Singapore này còn xâm nhập vào "địa bàn" của Trump Organization tại New York, xây dựng một dự án phòng trưng bày và bảo tàng 72 tầng ở trung tâm Manhattan.

Khách sạn Capella trên đảo Sentosa - từng được cho là sào huyệt của một tên cướp biển, sau đó là căn cứ của sĩ quan pháo binh thuộc địa Anh thế kỷ 19 - được 4 anh em gia tộc họ Kwee mua mùa thu năm ngoái.

Forbes ước tính, gia tộc này sở hữu 5,5 tỷ USD và đế chế khách sạn đang nảy nở của gia tộc Kwee có quan hệ với chuỗi khách sạn Ritz-Carlton - đối thủ của Trump Organization về thu hút những du khách giàu có và doanh nhân.

Cả khách sạn và công ty của gia tộc Kwee đều không xác nhận thông tin về sự liên quan tới khách sạn được chọn là địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều . Phát ngôn viên khách sạn Capella cho biết, không thể tiết lộ chi tiết liên quan đến sự kiện, công ty bất động sản cũng không bình luận gì.

Theo AP, khách sạn Capella nằm trong số 9 bất động sản gia tộc Kwee được cho là đã mua từ đối tác cũ - cựu Chủ tịch Horst Schulze của tập đoàn Ritz-Carton - vào cuối năm ngoái.

Hội đồng quản trị của tập đoàn Pontiac Land bao gồm Evan Kwee - con trai của Chủ tịch Tập đoàn Pontiac Land Kwee Liong Tek và Ng Chee Yuen - người sáng lập Shenning Investments Pte - công ty đầu tư bất động sản của gia tộc Kwee .

Ngoài các tài sản ở Châu Á, tập đoàn Pontiac Land đang xây dựng một cao ốc chọc trời đặc trưng trên đường West 53rd ở New York. Hợp tác với công ty bất động sản Hines có trụ sở tại Houston, tập đoàn Pontiac Land đã chi 860 triệu USD trong một khoản vay đảm bảo từ 3 ngân hàng ở Đông Nam Á để mua khu bất động sản rộng gần 1.700m2 nói trên. Khu đất này trước đây thuộc sở hữu của công ty Hines và Goldman Sachs.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại