Giả thợ điện đánh chủ nhà bất tỉnh rồi cướp 200 triệu đồng

Hoàng Hải |

Sau khi giả làm thợ điện vào nhà ông L., Bình đã đánh chủ nhà bất tỉnh rồi lục tài sản lấy đi số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo tài liệu cơ quan công an, vào khoảng 8h30 ngày 27/2, ông Lê Văn L. (SN 1938) đang ở nhà một mình tại số 6, ngách 1, ngõ 10, đường Hai Bà Trưng thuộc tổ 1 phường Hùng Vương (TX.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thì có 1 nam thanh niên không quen biết đi xe máy đến dựng xe trước cửa nhà. Khi xuống xe, đối tượng này cho biết đến sửa điện nước.

Sau đó, đối tượng đi lên tầng 3 sửa điện. Nghĩ người nhà gọi anh này đến sửa điện nên ông L. không cảnh giác đề phòng.

Một lúc sau, đối tượng gọi ông L. lên nhờ việc, khi ông L. lên đến cửa phòng vệ sinh tầng 3 thì bị đối tượng đánh vào đầu làm bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, ông L. tiếp tục bị đánh ngất. Sau đó, ông L. tỉnh dậy thì đối tượng đã bỏ đi nên nạn nhân đã lết xuống dưới nhà kêu cứu.

Ngay sau đó, ông L. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên gần đó.

Qua kiểm tra, trên cơ thể ông L. có 3 vết thương như dao chém vào đầu, trán. Cơ quan công an kiểm tra và phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu lục soát, két sắt bị đục phá. Tổng giá trị tài sản gia đình bị mất là hơn 200 triệu đồng.

Giả thợ điện đánh chủ nhà bất tỉnh rồi cướp 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Khu vực gia đình ông L. sinh sống.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, Ban GĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi manh động, vào ban ngày và nơi đông dân cư. 

Do vậy, cơ quan điều tra đã huy động tối đa lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát xác minh.

Ngày 1/3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Sau 6 ngày tích cực điều tra, tổ chức rà soát hơn 500 đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5//3, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định đối tượng gây án là Đào Văn Bình (SN 1981, trú tại khu 1, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Bình trước đây làm công nhân cho một nhà máy ở Phù Ninh, đã nghỉ việc một thời gian. Không có công ăn việc làm nên đối tượng "dạt nhà" đi kiếm ăn.

Sau khi bị bắt giữ, bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu được số tiền hơn 200 triệu đồng là vật chứng của vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại