*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tính đến 5/7, đã có 7 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gần 9.000 con lợn sống từ Thái Lan. Tuy nhiên, tới thời điểm này, người tiêu dùng Hà Nội vẫn không biết mua thịt Thái Lan ở đâu, khi siêu thị, chợ hoàn toàn “vắng bóng” loại thịt này.
Thịt nạc đùi, vai được điều chỉnh tăng mạnh nhất, từ 161.000 đồng/kg lên 190.000 đồng/kg, tương đương tăng đến 29.000 đồng/kg.
"Thịt gà rất tốt. Cá cũng vậy. Tôm cũng vậy. Trứng cũng vậy. Đều do nông dân làm ra... Không có lý gì bây giờ chúng ta cứ tập trung ăn thịt lợn", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu ý kiến.
Bộ NN&PTNT đã đồng ý phương án của Cục Thú y cho phép nhập khẩu lợn sống dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp, để giảm áp lực giá thịt lợn đang leo thang phi mã trong nước.
Giá lợn hơi trên thị trường liên tục nhảy múa, nhiều doanh nghiệp cũng tăng giá lợn hơi bán ra sau 1 tháng kìm hãm. Ngoài chợ truyền thống, người dân giật mình vì giá thịt lợn tăng lên hơn 200.000 đồng/kg.
Do giá thịt lợn vẫn ở mức cao nên các sản phẩm chế biến từ mặt hàng này như giò, chả, nem… cũng được đà lên giá chóng mặt khiến hoạt động kinh doanh của nhiều tiểu thương gặp khó khăn
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng phải qua 2-5 khâu trung gian, một số doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn không xuất hoặc hạn chế xuất lợn hơi nên gia tăng hiệu ứng thiếu nguồn cung, làm tăng giá lợn thịt.
Cho rằng giá thịt lợn hơi hiện tăng hơn 90.000 đồng/kg là "quá đáng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề, "người dân chăn nuôi có được hưởng không hay chỉ một bộ phận được hưởng?".
Giá thịt lợn tại các chợ vẫn ở mức cao, dao động từ 160.000 đến hơn 200.000/kg tùy theo loại thịt sau ba ngày các doanh nghiệp cam kết giảm giá thịt lợn hơi xuống mức 70.000 đồng/kg.
Nhằm chia sẻ với người tiêu dùng, CP- ông lớn chăn nuôi vừa thông báo giảm giá bán lợn hơi 1.000 đồng/kg, còn chuỗi siêu thị lớn tuyên bố bán thịt lợn phi lợi nhuận.
Những ngày gần đây, giá thịt lợn đang có chiều hướng liên tục tăng mạnh khiến người tiêu dùng và các tiểu thưởng không khỏi lo lắng.
"Không thể mua được", "Giá trái cây đắt như vàng" là những bình luận thể hiện sự bất mãn của người Trung Quốc hiện nay.
Tâm điểm