Gia đình sản phụ 'quây' bệnh viện sau vụ con chết, mẹ nguy kịch

Ngọc Tú |

Sau khi đến bệnh viện để chờ sinh, sản phụ M. bất ngờ có chuyển biến xấu. Khi các bác sĩ mổ lấy thai thì cháu bé đã tử vong, riêng sản phụ nguy kịch.

Tối 19/11, rất đông người nhà của sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) tập trung tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, đề nghị lãnh đạo viện này làm rõ nguyên nhân cái chết của con chị M. sau ca mổ lấy thai.

Theo người thân sản phụ M. chia sẻ, sản phụ M. mang thai con lần thứ 3. Vài ngày trước khi đi khám ở phòng khám tư, bác sỹ chẩn đoán chị này chuẩn bị sinh con trong vài ngày tới.

Trưa 19/11, chị M. có biểu hiện chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh.

Tại bệnh viện, sản phụ M. được 2 điều dưỡng túc trực bên để theo dõi tại Khoa sản. Tuy nhiên, sau một thời gian thì sức khỏe của chị M. bỗng có nhiều chuyển biến xấu đi. 

Gia đình sản phụ quây bệnh viện sau vụ con chết, mẹ nguy kịch  - Ảnh 1.

Người nhà cháu bé đau xót trước sự việc và hiện đang tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ vụ việc.

Gần 13h cùng ngày, các bác sỹ sau đó chuyển chị M. lên Khoa gây mê để cấp cứu. Các bác sỹ sau đó đã mổ lấy thai. Tuy nhiên, bé trai lấy trong bụng sản phụ M. ra đã tử vong. Được biết, cháu bé đã 38 tuần tuổi và nặng hơn 3kg.

Sau khi mổ lấy thai ra ngoài, sản phụ M. tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ M. đã tập trung tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu để yêu cầu phía bệnh viện làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại