Gia đình làm lễ tang cho 8 nạn nhân mất tích vì chìm tàu

Hoàng Hải |

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ mất tích vì bị đắm thuyền ngoài biển, gia đình đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Trao đổi với PV về sự việc đau lòng trên, ông Đỗ Xuân Chung - Chủ tịch UBND xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá cho biết, vào rạng sáng 9/1, một đoàn thuyền đánh cá gồm 3 chiếc có 18 ngư dân bất ngờ bị lật do sóng to, gió lớn.

Sau đó, 10 ngư dân đã được các thuyền quanh khu vực ứng cứu còn 8 người khác mất tích trên biển.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm 8 ngư dân này nhưng không có tung tích, vào ngày hôm nay (10/1), gia đình của các nạn nhân đã tiến hành làm lễ tang.

Gia đình làm lễ tang cho 8 nạn nhân mất tích vì chìm tàu - Ảnh 1.

Người dân lập bàn thờ cầu cho các nạn nhân xấu số. (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Chung cũng cho biết, hiện trước mắt UBND xã Hải Thanh hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân mất tích 1 triệu đồng, UBND huyện Tĩnh Gia ủng hộ 5,4 triệu đồng.

Đây là số tiền ủng hộ trước mắt đối với gia đình các nạn nhân còn về lâu dài chính quyền địa phương cũng sẽ có những biện pháp thiết thực để giúp cho các gia đình vượt qua khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại