Gia đình báo công an tìm kiếm thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi đạp xe đi chơi

Ngọc Tú |

Sau 6 ngày Hà mất tích bí ẩn, hiện gia đình đã báo công an và cùng người thân toả đi khắp nơi để tìm kiếm.

Sáng 18/12, ông Nguyễn Sỹ Nghi - Trưởng Công an xã Đồng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, công an xã vừa nhận được thông tin từ phía gia đình báo việc cháu Trần Thị Hà (16 tuổi) mất tích nhiều ngày nay. Hiện gia đình đang tích cực tìm kiếm cháu Hà.

Theo anh Trần Văn Vỹ (46 tuổi, trú ở xóm 8, xã Đồng Thành; bố cháu Hà) chia sẻ, Hà vốn bị bệnh kinh giãn nên chỉ ở nhà mà không làm gì.

Năm lên lớp 6, Hà phát bệnh nặng nên phải nghỉ học. Từ đó, Hà ở nhà và thường xuyên đi chơi lang thang trong xóm.

Ngày 12/12, Hà xin bố mẹ đạp xe sang nhà anh chị họ hàng ở xã Xuân Thành (Yên Thành) để chơi. Trưa cùng ngày, Hà trở về nhà. Nhưng đến sáng 13/12, khi bố mẹ đi làm thì Hà tiếp tục đạp xe đi chơi. Đến tối cùng ngày không thấy con về, gia đình anh Vỹ mới hoảng hốt đi tìm kiếm con.

"Không thấy con về, tưởng con đi chơi ở nhà anh em họ hàng nên tôi điện hỏi khắp nơi nhưng không thấy con, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không được. 6 ngày rồi không biết con đi đâu và mất tích sao nữa.

Cháu bị bệnh kinh giãn nên cũng sợ ngã đâu đó không ai phát hiện được thì nguy. Mấy hôm nay, nhiều người nói ra nói vào cũng sợ con bị người ta bắt cóc đi nữa", ông Vỹ nói.

Sáng 13/12, gia đình anh Vỹ đã báo lên công an xã và chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ tìm kiếm cháu Hà.

Được biết, gia đình anh Vỹ thuộc diện hộ nghèo. Trên Hà có anh trai hiện đang đi bộ đội. Bố mẹ Hà đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Hiện gia đình anh Vỹ cũng đã đăng thông tin để ai phát hiện thì báo về cho anh Vỹ theo số điện thoại: 01634408212.

>> Xem thêm clip: Chiến sĩ CA mất tích không chịu về nhà, Đại tá nói: "Vẫn đợi sự chủ động quay về của Phúc"

Chiến sĩ CA mất tích không chịu về nhà, Đại tá nói: "Vẫn đợi sự chủ động quay về của Phúc"


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại