Giá dầu Mỹ và thế giới sụt hơn 66% trong quý đầu của năm

Trung Mến |

Giá dầu sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu dầu đi xuống do đại dịch cúm corona và tình trạng dư thừa nguồn cung do cuộc chiến giá dầu Nga – Saudi Arabia.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu giao kỳ hạn đóng cửa tăng, giá dầu được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc công bố số liệu sản xuất tăng trưởng vượt dự báo của giới chuyên gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với lãnh đạo Nga về những nỗ lực để ngăn đại dịch cúm corona và bình ổn thị trường dầu thô.

Giá dầu tại Mỹ và giá dầu trên toàn cầu có quý sụt giảm sâu nhất, giá dầu mất hơn nửa giá trị trong tháng qua trong bối cảnh nhu cầu dầu đi xuống do đại dịch cúm corona và tình trạng dư thừa nguồn cung do cuộc chiến giá dầu Nga – Saudi Arabia. Vào phiên ngày thứ Hai, giá dầu đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ năm 2002.

Số liệu của ngành sản xuất Trung Quốc cho thấy chỉ số PMI của ngành sản xuất Trung Quốc tháng 3/2020 tăng lên mức 52 điểm từ mức thấp kỷ lục 35,7 của tháng 2/2020, theo Cục Thống kê Trung Quốc.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận xét các số liệu mới nhất không khỏi khiến nhiều người hy vọng vào khả năng thế giới sẽ bắt đầu hồi phục sau khi dính loại virus chết người này. Kết hợp thông tin về có thêm gói kích thích kinh tế và áp lực từ chính quyền Trump lên Nga, những công ty sản xuất dầu đang hy vọng về khả năng giá dầu đã lập đáy.

Nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về những diễn biến và nỗ lực mới nhất để ngăn dịch cúm corona lây lan rộng. Họ đồng thuận với nhau về tầm quan trọng của việc bình ổn thị trường năng lượng để cùng làm việc với nhau ngăn dịch cúm corona.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ giao hợp đồng tương lai tháng 5/2020 tăng 39 cent tương đương 1,9% lên 20,48USD/thùng trên thị trường New York.

Giá dầu WTI giảm 54,2% trong tháng qua và như vậy có tháng giảm sâu nhất tính từ tháng 10/2008, theo Dow Jones Market Data. Tính cả quý vừa qua, giá dầu WTI mất 66,5% và có quý giảm tính theo phần trăm cao nhất tính từ tháng 3/1983.

Thị trường London, giá dầu Brent hợp đồng tương lai tháng 5/2020 giảm 2 cent tương đương 0,09% xuống 22,74USD/thùng. Tính cả tháng, giá dầu Brent giảm 55% tính cả quý giá dầu Brent giảm 65,6%, quý giảm sâu nhất tính từ tháng 6/1988.

Trong ngày thứ Hai, giá dầu WTI đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ tháng 2/2002 còn giá dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ tháng 11/2002.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại