General Dynamics ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực

Như Quỳnh |

General Dynamics Land Systems (GDLS) mới đây đã giới thiệu thế hệ tương lai của xe tăng chiến đấu chủ lực - AbramsX. Với những thay đổi về hệ thống tác chiến, AbramsX được kỳ vọng sẽ đưa vị thế của Mỹ nâng cao trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Buổi trình diễn công nghệ diễn ra hồi đầu tuần trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng AUSA 2022.

Tại đây, GDLS đã phát hành một đoạn video giới thiệu những tính năng của AbramsX, bao gồm hệ thống hỏa lực được nâng cấp, khả năng bảo vệ cũng như khả năng cơ động được nâng cao có thể chống lại các mối đe dọa trên chiến trường, theo Army Recognition.

Đoạn video trình diễn công nghệ xe tăng thế hệ mới AbramsX. Nguồn: General Dynamics Land Systems

Là thế hệ tiếp theo của dòng xe chiến đấu chủ lực, AbramsX được thiết kế giảm trọng lượng nhằm cải thiện tính cơ động và khả năng vận chuyển.

Xe được cấu tạo gồm ba phần chính: Thân xe với ba cửa sập ở phía trước, tháp pháo và bộ trợ lực ở phía sau.

General Dynamics ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực - Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực tương lai AbramsX. Ảnh: Army Recognition

Xe tăng cũng được trang bị Trophy APS (hệ thống bảo vệ chủ động) được tích hợp hoàn toàn trong giáp tháp pháo để cải thiện khả năng sống sót của xe trước tên lửa dẫn đường chống tăng, lựu đạn và các mối đe dọa từ lính bộ binh.

General Dynamics ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực - Ảnh 3.

Xe được trang bị vũ khí chính pháo cỡ nòng 120mm. Ảnh: Army Recognition


Bên cạnh đó, AbramsX cũng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng khả năng chiến đấu, tính linh hoạt và khả năng tự hành của xe; hệ thống hybrid hỗ trợ các hướng chiến lược khí hậu, tăng cường khả năng hoạt động im lặng.

General Dynamics ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực - Ảnh 4.

Nóc tháp pháo được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa, một khẩu pháo tự động 30mm. Ảnh: Army Recognition


Ngoài việc trang bị các thiết bị điện tử hiện đại, AbramsX được lắp đặt vũ khí chính là pháo 120mm thế hệ mới có thể bắn các loại đạn mới MRM, AMP và AKE.

Vũ khí thứ cấp được trang bị cho xe là một súng máy đồng trục được lắp ở bên phải của vũ khí chính và một khẩu pháo tự động 30mm gắn trên nóc tháp pháo.

General Dynamics ra mắt mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực - Ảnh 5.

Xe được kỳ vọng sẽ chiếm một vị thế trên thị trường vũ khí quốc tế. Ảnh: mil.in.ua


Với việc giảm kíp chiến đấu xuống còn 3 người, xe tăng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động để tăng khả năng chiến đấu.

Đồng thời, xe cũng được trang bị cảm biến quang học và hồng ngoại, kính ngắm cho xạ thủ và chỉ huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại