Gần 5 triệu dân Triều Tiên hừng hực xin nhập ngũ đánh Mỹ sau tuyên bố của ông Kim Jong Un

Tất Đạt |

Bên cạnh hàng triệu thanh niên đăng kí nhập ngũ, khoảng 1.2 triệu phụ nữ Triều Tiên cũng tình nguyện tham gia chiến đấu.

Ngày hôm nay (28/9), hãng Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng xác nhận,khoảng  4.7 triệu sinh viên và người lao động Triều Tiên đã tình nguyện nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ một cách quyết liệt nhất.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên và chôn vùi các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Trump cũng chế giễu ông Kim là "Người tên lửa đang thực hiện một nhiệm vụ tự sát"

Đáp trả lại phát ngôn của ông Trump, Triều Tiên úp mở kế hoạch thử bom hạt nhân trên Thái Bình Dương, và dọa sẽ cho Mỹ "nếm mùi lửa" nếu tiếp tục chèn ép Bình Nhưỡng.

Theo báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, trong vòng 6 ngày kể từ khi ông Kim Jong Un ra thông cáo đặc biệt đáp trả bài phát biểu của ông Trump, hàng triệu thanh niên Triều Tiên đã ghi danh nhập ngũ. Khoảng 1.22 triệu phụ nữ cũng tình nguyện tham gia "đánh Mỹ".

Trong thông cáo ngày 22/9, lãnh đạo Triều Tiên nói: "Đến nay ông Trump đã phủ nhận quyền tồn tại, và sỉ nhục tôi cùng đất nước của tôi trước con mắt của toàn thế giới, và đưa ra tuyên bố chiến tranh hung hăng nhất trong lịch sử rằng ông ta sẽ hủy diệt CHDCND Triều Tiên, vậy chúng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc phản ứng tương xứng, ở cấp độ cao nhất và cứng rắn nhất từ trước đến nay...

Với tư cách người đại diện cho CHDCND Triều Tiên, đại diện cho nhân cách và danh dự của đất nước, người dân và của chính bản thân tôi, tôi sẽ buộc người đang nắm giữ quyền lãnh đạo tối cao ở Mỹ phải trả giá đắt vì đã kêu gọi hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên."

Bình Nhưỡng cho biết, sự kiện này đã cho thấy "sự đoàn kết của nhân dân Triều Tiên" trong việc chống lại Mỹ

Tháng trước, Triều Tiên cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thông qua các nghị quyết cấm vận do Mỹ khởi xướng, nhằm vào những đợt thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hồi tháng 7.

Hôm thứ Ba (26/9), tổng thống Trump cho biết phương án tấn công quân sự Triều Tiên sẽ "rất thảm khốc", nhưng Mỹ sẽ cố gắng tránh sử dụng vũ trang nếu còn có thể đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại