Gần 300 ‘hành khách đặc biệt’ rời khỏi Afghanistan sau 5 tháng Mỹ rút quân

Minh Thu |

Gần 300 'hành khách đặc biệt' được đưa lên chiếc máy bay của Nga sơ tán khỏi Afghanistan, sau 5 tháng quân đội Mỹ rút toàn bộ quân.

Năm tháng sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan, khoảng 156 chú chó và 133 con mèo cuối cùng đã được đưa lên chiếc máy bay IL-76 của công ty vận tải Nga Aviacon Zitotrans rời khỏi thủ đô Kabul vào ngày 30/1 trên hành trình tới Vancouver, Canada.

“Trên máy bay toàn là động vật, chiếc Ilyushin 76-TD được thiết kế để hoạt động ở Siberia giữa thời tiết lạnh giá, do đó chúng tôi hy vọng không có bất cứ trở ngại nào từ mùa đông gây gián đoạn chuyến bay”, RT dẫn lời bà Charlotte Maxwell-Jones thuộc tổ chức Giải cứu Động vật nhỏ ở Kabul (KSAR), cơ quan từ thiện tổ chức chuyến bay sơ tán cho gần 300 thú cưng.

Gần 300 ‘hành khách đặc biệt’ rời khỏi Afghanistan sau 5 tháng Mỹ rút quân - Ảnh 1.

Máy bay Nga chở gần 300 "hành khách đặc biệt" rời khỏi Afghanistan sau 5 tháng Mỹ rút toàn bộ quân. (Ảnh: Facebook)

Chiếc máy bay mang ký hiệu RA-76502 cất cánh từ thủ đô Kabul vào ngày 30/1 sau đó tạm dừng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland trước khi kết thúc hành trình ở tỉnh British Columbia của Canada. Kế hoạch ban đầu tổ chức chuyến bay sơ tán cho những thú cưng bị mắc kẹt ở Afghanistan bị sửa đổi do mối quan hệ căng thẳng giữa Nga với Ukraine, theo bà Maxwell-Jones.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, gần 300 thú cưng sẽ được đưa tới Mỹ nhưng sau đó Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ đã liệt Afghanistan vào danh sách các nước nguy cơ cao cấm nhập khẩu chó.

“Chúng tôi không nhận được giấy cấp phép hạ cánh máy bay, không được phép bay qua không phận và sự cho phép từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ”, bà Lori Kalef, Giám đốc SPCA International nói với Vancouver Sun.

Nhiều nhà ngoại giao Mỹ và phương Tây cùng các nhà thầu và nhân viên nước ngoài đã lên đường ra sân bay Kabul để về nước hồi tháng 8/2021, sau khi chính quyền Afghanistan được NATO hậu thuẫn sụp đổ trước đòn tấn công của phe phiến quân Taliban. Trong quá trình rời khỏi Afghanistan, họ buộc phải để lại vật nuôi cho KSAR vì không thể mang theo thú cưng lên máy bay.

Đáng nói, khoảng hơn 50 chú chó nghiệp vụ của quân đội Mỹ cũng bị bỏ lại ở sân bay Kabul, dù Lầu Năm Góc khẳng định chúng đã được thả ra khỏi chuồng và chuyển giao cho KSAR chăm sóc.

“Đây là chuyện kinh hoàng, nhưng chúng tôi chưa từng bỏ cuộc. Chừng nào chúng còn ở lại đây, số phận của chúng chắc chắn là cái chết”, bà Kalef miêu tả một số thú cưng đã qua đời, trong khi nhiều con vật khác bị mắc kẹt ở sân bay Kabul suốt nhiều tháng.

Khoảng 80% thú cưng được sơ tán trên máy bay IL-76 của Nga sẽ được đưa trở về với chủ nhân. Số còn lại sẽ được nhận nuôi ở Vancouver.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại