Gần 1.000 công nhân bỏ ăn trưa vì nghi ngờ thực phẩm có mùi lạ

Hoàng Hải |

Gần 1.000 công nhân làm việc trên địa bàn huyện Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình đã bỏ ăn vì nghi ngờ thực phẩm có mùi lạ.

Ngày 27/3, trên một số trang mạng xã hội facebook đăng tải thông tin về việc gần 1.000 công nhân tại công ty TNHH G.G (khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) bỏ ăn trưa vì nghi ngờ thực phẩm phục vụ bữa ăn có mùi lạ và một số mì chính, dầu ăn... không rõ nguồn gốc.

Trong lúc gần 1.000 công nhân ở các xưởng nghỉ phản đối thì nhiều người phát hiện nhân viên nhà bếp chở một xe gà đông lạnh đựng trong 6 bao tải có lẫn cả thịt lợn đã có mùi tuần ra ngoài nghi để tấu tán. Các công nhân giữ phương tiện lại rồi thông báo cơ quan chức năng.

Kèm theo thông tin trên là hình ảnh lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số thực phẩm như thịt gà tại ngay giữa sân của công ty.

Gần 1.000 công nhân bỏ ăn trưa vì nghi ngờ thực phẩm có mùi lạ - Ảnh 1.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi hình ảnh và thông tin trên đăng tải trên mạng xã hội faebook đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chiều 27/3, thông tin với PV về sự việc trên, ông Nguyễn Cát Đằng - Chủ tịch UBND xã Gia Tân, huyện Gia Viễn xác nhận việc gần 1.000 công nhân tại công ty G.G không ăn trưa vì nghi ngờ thức ăn không đảm bảo.

Theo ông Đằng, các công nhân bỏ ăn trưa nhưng đến ca làm buổi chiều vẫn làm việc bình thường.

Vào trưa qua (26/3), sau khi nhận thông tin, Công an xã cùng các đơn vị chuyên môn của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũng đã có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ồng Đằng cho hay, Công ty G.G. hoạt động từ khoảng năm 2004 đến nay và là doanh nghiệp được đánh giá tốt về đời sống cũng như các chế độ cho công nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại