Galaxy Note9 còn chưa hạ nhiệt, Samsung đã khẳng định sẽ ra mắt luôn smartphone màn hình gập ngay tháng 11 năm nay

DG |

Có vẻ như Galaxy Note9 vẫn chưa phải là bất ngờ lớn nhất mà Samsung dành tặng cho người tiêu dùng trong năm 2018 này.

Sau khi Galaxy Note9 ra mắt vào ngày 9/8 vừa qua, ai cũng cho rằng đây chính là chiếc smartphone xịn sò nhất của Samsung để giúp hãng "đấu đá" với những đối thủ khác trên thị trường hiện nay.

Thực tế cũng cho thấy rằng trong nhiều năm trở lại đây, Galaxy Note thường xuyên đóng vai trò át chủ bài của Samsung và luôn xuất hiện cuối cùng vào khoảng thời gian cuối năm (nhằm đối đầu với iPhone là chính). Chính quan niệm này đã khiến nhiều người khẳng định Note9 sẽ là sản phẩm cao cấp cuối cùng của hãng trong năm 2018 này.

Galaxy Note9 còn chưa hạ nhiệt, Samsung đã khẳng định sẽ ra mắt luôn smartphone màn hình gập ngay tháng 11 năm nay - Ảnh 1.

Galaxy Note9 sẽ là smartphone cao cấp cuối cùng của Samsung trong năm nay?

Tuy nhiên, có vẻ như Samsung vẫn còn một bất ngờ nữa dành cho chúng ta trước khi khép lại một năm đầy sôi động.

Không phải Galaxy S đầy tinh tế hay Galaxy Note vạn người mê, đích thân CEO mảng di động DJ Koh đã khẳng định Samsung sẽ trình làng chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng ngay cuối năm nay, có thể là tại sự kiện SDC vào ngày 7 - 8/11 sắp tới.

Samsung đang nghiên cứu và phát triển smartphone màn hình gập, thông tin này chẳng có gì mới và đã được các chuyên trang công nghệ trên khắp thế giới “xào nấu” từ vài năm trước.

Thế nhưng, thời điểm ra mắt chính xác của thiết bị độc đáo này lại tuyệt nhiên chưa từng được nhắc đến. Vì thế, khi mà Note9 còn chưa hạ nhiệt thì việc tung ra smartphone màn hình gập chỉ trong 2, 3 tháng tới là một bước đi quá bất ngờ và cũng rất táo bạo.

Galaxy Note9 còn chưa hạ nhiệt, Samsung đã khẳng định sẽ ra mắt luôn smartphone màn hình gập ngay tháng 11 năm nay - Ảnh 2.

Samsung đã theo đuổi kiểu thiết kế màn hình gập từ rất lâu rồi.

Tuy nhiên, để đi đến quyết định trên, Samsung đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian với hàng loạt khảo sát khách hàng và xác nhận có thị trường để phát triển dòng thiết bị mới này. Trước đó, hãng cũng từng ấn định sẽ ra mắt smartphone màn hình gập vào đầu năm sau, nhưng cuối cùng lại đẩy sớm kế hoạch lên một chút.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự bùng nổ dữ dội từ các đối thủ đến từ Trung Quốc, những nhà sản xuất đã từng qua mặt cả Samsung lẫn Apple trong một số công nghệ như cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình.

Samsung lo sợ rằng nếu không hành động nhanh chóng, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà sản xuất smartphone đầu tiên trên thế giới ra mắt thành công 1 chiếc điện thoại có thể gập màn hình lại được. Nên nhớ rằng, Apple cùng rất nhiều đối thủ khác cùng đang ráo riết nghiên cứu loại thiết bị này. Vì thế, đây có thể coi là một cuộc chiến về tốc độ, ai nhanh hơn sẽ thắng.

Ông Koh cũng cho biết mục đích của chiếc smartphone màn hình gập này là mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho người dùng. Khi gập máy, nó sẽ chẳng khác gì những mẫu điện thoại hiện nay với đầy đủ chức năng nghe gọi, nhắn tin, chơi game, lướt Facebook, Instagram,... Khi mở rộng màn hình ra, chiếc smartphone này sẽ lập tức biến thành một chiếc tablet tiện lợi.

Galaxy Note9 còn chưa hạ nhiệt, Samsung đã khẳng định sẽ ra mắt luôn smartphone màn hình gập ngay tháng 11 năm nay - Ảnh 3.

Samsung sẽ trở thành nhà sản xuất đầu tiên cho ra mắt một chiếc smartphone màn hình gập thực thụ?

Thế nhưng ông khẳng định những gì smartphone gập làm được còn vượt quá giới hạn của những sản phẩm tablet thông thường. “Nếu không có gì khác biệt thì việc gì người dùng phải bỏ tiền ra mua một thiết bị nửa nạc nửa mỡ như thế cơ chứ?”.

Mặc dù không tiết lộ cụ thể những khác biệt đó là gì nhưng ông Koh cho biết mọi công nghệ, ý tưởng và tính năng mà Samsung cung cấp đều sẽ giúp hoàn thiện trải nghiệm của người dùng: “Đến khi có thể tận tay sử dụng thiết bị này, chắc chắn bạn sẽ hiểu được lý do mà chúng tôi quyết định sản xuất nó”.

Ngoài ra, vẫn còn 1 lý do khác cho thấy đã đến lúc thị trường smartphone cần một cú đột phá mới mang tên màn hình gập. Đó chính là kích thước máy. Galaxy Note9, flagship mới nhất của Samsung, sở hữu màn hình lên đến 6,4 inch.

Và nếu cứ tiếp tục duy trì đà phát triển như vậy thì chỉ 2, 3 năm nữa thôi, rất có thể chúng ta sẽ sở hữu những mẫu điện thoại 7 - 8 inch, quá lớn để có thể bỏ vào túi áo, túi quần. Vì thế, công nghệ màn hình gập sẽ cho phép smartphone có thể thoải mái mở rộng diện tích màn mà vẫn duy trì được dáng vẻ thon gọn, dễ dàng mang theo bên mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại