Gã hàng xóm đồi bại xâm hại bé gái 18 tháng tuổi sang nhà chơi

Vũ Uyên |

Sự việc xảy ra vào ngày 01/11 vừa qua bên trong căn nhà chỉ có một gian phòng của thủ phạm nằm trên địa bàn khu dân cư Aman Vihar, huyện Sultanpuri, thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Sau vụ tấn công, hắn ta đem trả bé về nhà riêng trong tình trạng chảy nhiều máu và vô cùng đau đớn.

"Tôi lập tức đưa con bé tới bệnh viện cấp cứu ngay sau khi phát hiện ra thảm cảnh bi đát ấy. Thật không ngờ, các bác sĩ lại nói nó vừa bị kẻ xấu hiếp dâm nên gia đình mới làm đơn trình báo với lực lượng chức năng", mẹ ruột của nạn nhân cho biết.

Gã hàng xóm đồi bại xâm hại bé gái 18 tháng tuổi sang nhà chơi - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra trên địa bàn khu dân cư Aman Vihar, thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Theo khai nhận của thủ phạm là một nam công dân 33 tuổi thì vào thời điểm xảy ra sự việc, vợ của hắn đang mải mê buôn bán tại cơ sở kinh doanh cách nhà mình không xa.

Hiện thủ phạm đang bị khởi tố về hành vi tấn công tình dục mang tính bạo lực nhằm vào trẻ em theo Khoản 6 luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục của Ấn Độ. Nếu bị kết án thì hắn sẽ phải đối mặt với mức phạt tối đa là tù chung thân.

Gã hàng xóm đồi bại xâm hại bé gái 18 tháng tuổi sang nhà chơi - Ảnh 2.

Bà Swati Maliwal chia sẻ dòng trạng thái của mình trước sự việc đau lòng mà bé gái 18 tháng tuổi vừa phải trải qua.

Người đứng đầu Hội Phụ nữ khu vực Delhi bà Swati Maliwal đã tới bệnh viện Sanjay Gandhi Hospital để thăm hỏi tình trạng của bé gái cũng như động viên gia đình em.

Bà Maliwal chia sẻ: "Tình trạng sức khoẻ của nạn nhân đã ổn định sau khi được phẫu thuật. Tuy nhiên, em vẫn bị sang chấn tâm lý khá nặng và chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh mà chẳng hề phản ứng khi được hỏi chuyện.

Tôi không thể miêu tả những cảm xúc hiện tại của mình. Làm sao để tôi có thể trả lời những câu hỏi trong sự im lặng tới đau lòng từ một đứa trẻ mới 18 tháng tuổi như vậy".

Gã hàng xóm đồi bại xâm hại bé gái 18 tháng tuổi sang nhà chơi - Ảnh 3.

11.000 trường hợp hiếp dâm nhằm vào trẻ em đã xảy tại Ấn Độ vào năm 2015.

Theo những con số của Cục Thống kê Tội phạm Quốc gia Ấn Độ thì trong năm 2015, cơ quan cảnh sát đã ghi nhận gần 11.000 trường hợp hiếp dâm nhằm vào trẻ em - tương đương với khoảng 1/3 tổng số nạn nhân bị xâm hại tình dục tại quốc gia này.

Trong đó, chỉ tính riêng khu vực Delhi thì mỗi ngày cũng có trung bình ba trường hợp trẻ em trở thành nạn nhân của những tên "yêu râu xanh" bệnh hoạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại