Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc

THÙY LINH |

Món gà hầm với 'thập cẩm' các nguyên liệu tưởng chừng như phức tạp nhưng cách chế biến lại cực kỳ đơn giản.

1. Nguyên liệu:

- Gà mái: 1 con khoảng 1-1,2kg (có cả trứng non)

- Ngải cứu: 1 mớ

- Các loại nấm: Nấm hương, nấm linh chi, nấm hầu thủ

- Thuốc Bắc: 01 gói (ý dĩ, táo đỏ…)

- Hạt sen

- Nước dừa

Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc - Ảnh 1.

2. Thực hiện:

- Sơ chế gà và các nguyên liệu, nhồi ngải cứu và hạt sen vào bụng gà.

- Thuốc bắc trụng qua nước sôi.

- Đun sôi nước có bỏ chút muối, cho nấm hầu thủ vào luộc sơ, bỏ ra vắt hết nước, để ráo.

Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc - Ảnh 2.

- Cho rau ngải cứu vào nồi, bên trên là thuốc bắc và nấm hương.

Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc - Ảnh 3.

- Xếp gà vào nồi cùng các nguyên liệu, đổ nước dừa vào hầm trong khoảng 30-45 phút.

Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc - Ảnh 4.

Sau đó cho nấm hầu thủ vào đun tiếp 10-15 phút nữa là hoàn thành món ăn. Nấm hầu thủ cho vào sau để nấm giữ được độ giòn tự nhiên.

Nước dừa không những giúp món ăn có vị ngọt thanh tự nhiên mà còn giúp thịt gà mềm thơm hơn rất nhiều.

Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc - Ảnh 5.

Thành phẩm:

Món gà hầm tuy nhiều nguyên liệu nhưng thực hiện rất đơn giản. 

Nhanh gọn lại bổ dưỡng, món gà hầm với các loại nấm giúp bạn và gia đình bồi bổ sức khỏe sau một tuần học tập và làm việc đầy căng thẳng, nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện tại.

Gà hầm “đại bổ” cho cả nhà sạc lại năng lượng sau một tuần làm việc - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại