Gà đi xe buýt bị thu vé như hành khách ở Ấn Độ

Hoàng Dung |

Tranh cãi xảy ra khi phụ xe tính vé như hành khách của một chú gà trống đi xe buýt cùng chủ ở Ấn Độ

Mọi người thường bị phạt vì đi xe buýt hay tàu hoả mà không có vé, nhưng điều này chắc chắn chưa bao giờ xảy ra với động vật.

Gà đi xe buýt bị thu vé như hành khách ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra trên tuyến xe buýt ở Telangana, Ấn Độ gây chấn động trên mạng xã hội khi người soát vé thu tiền một con gà trống đi cùng chủ nhân.

Một hành khách tên là Mohammad Ali đã xách theo cái túi vải, bên trong có một chú gà trống lên xe buýt.

Khi xe buýt đến trạm Sultanabad vào khoảng 11h30 sáng, chú gà trống bắt đầu di chuyển bên trong túi vải. Khi người soát vé xe buýt tên là G Tirupathi nhìn thấy chuyển động dưới tấm vải và anh bắt đầu chú ý về phía Ali.

Cứ tưởng gà chỉ là hành lý như cái túi xách mang theo, nhưng hóa ra người soát vé lại yêu cầu vị khách kia mua vé cho chú gà với giá 30 Rs, tương đương khoảng 9.000 đồng.

Người soát vé và hành khách đã xảy ra tranh cãi về giá vé. Lúc đầu, hành khách không đồng ý trả tiền vé cho gà trống, Ali cho rằng gà trống nằm trong túi chỉ là một món hành lý thông thường.

Nhưng người soát vé lập luận rằng tất cả những gì còn sống đi trên xe buýt đều phải mua vé. Hai bên cãi nhau và người soát vé xe buýt chỉ làm hòa sau khi thu được tiền vé cho chú gà trống từ chủ nhân của nó.

Gà đi xe buýt bị thu vé như hành khách ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Hành khách phải mua vé cho gà khi mang lên xe buýt


Sự việc sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền. Nhiều ý kiến của cư dân mạng Ấn Độ phẫn nộ trước hành xử của người soát vé, họ cho rằng chỉ nên coi chú gà trống là hành lý đi kèm với khách hàng và tất nhiên không phải mua vé. Tiền vé xe buýt không quá đắt đỏ nhưng thu tiền đi xe buýt của gà trống là không đúng quy định.

Cơ quan giao thông vận tải bang Telangana đã phải lên tiếng về sự việc ầm ĩ trên mạng xã hội. Đại diện cơ quan quản lý cho biết cả hành khách và người soát vé đều chưa cư xử đúng trong trường hợp này. Theo quy định, động vật không được phép lên xe buýt. Khách hàng nên xuống xe ngay lập tức, trong khi đó người soát vé phải giải trình cụ thể về việc vi phạm quy định cho động vật lên xe và đòi thu vé.

Tổ chức chọi gà bị cấm trên khắp lãnh thổ Ấn Độ, tuy nhiên vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều vùng nông thôn nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại