Gã đạo tì dùng móc phơi quần áo trộm tiền để mua vàng

L.Khánh |

Sau khi phục vụ đám tang xong, gã đạo tì về nhà người quen ngủ. Thấy nhà cạnh bên không đóng cửa sổ nên người này đã sang trộm tiền đi mua vàng.

Ngày 26-3, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Sang (25 tuổi; ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sang từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sang làm trong đội đạo tì. Sau khi phục vụ đám tang tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Sang cùng những người làm chung đội về nhà của ông Trần Văn Mười (ở xã Phú Đức) ngủ.

Rạng sáng 26-2, Sang nhìn thấy nhà bà Đỗ Thị Mỹ Phượng (sát nhà ông Mười) không đóng cửa sổ.

Qua ánh đèn ngủ trong phòng, Sang phát hiện có một giỏ xách nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sang trèo qua hàng rào lưới B40 đi đến cạnh cửa sổ và dùng một cây móc phơi quần áo bẻ thành cây móc dài để kéo giỏ xách ra ngoài.

Sang lấy hết số tiền 45 triệu trong giỏ xách bỏ vào túi quần rồi về nhà anh Mười ngủ đến sáng. Sau đó, Sang dùng số tiền vừa trộm được đi mua 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn vàng hết 28 triệu đồng, số còn lại Sang tiêu xài cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại