G7 sắp hình thành sáng kiến đối trọng 'Vành đai, Con đường'

Hà Linh |

Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến thành lập một “Sáng kiến Xanh Sạch” để đối trọng với “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc trong hội nghị tổ chức vào tuần tới.

"Vành đai, Con đường" đã góp mặt trong các dự án tại 100 quốc gia. Ảnh: Bloomberg

"Vành đai, Con đường" đã góp mặt trong các dự án tại 100 quốc gia. Ảnh: Bloomberg

Hãng Bloomberg (Mỹ) ngày 2/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết thông tin trên. Theo đó, G7 bao gồm Đức, Pháp, Anh, Canada, Mỹ, Italy và Nhật Bản nhiều khả năng áp dụng “Sáng kiến Xanh Sạch” để tạo khung hỗ trợ phát triển bền vững và thân thiện môi trường tại các quốc gia đang phát triển.

Kế hoạch tạo sáng kiến đối trọng với “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc được thúc đẩy bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 26/3 đã đề cập đến kế hoạch cơ sở hạ tầng có tiềm năng trở thành đối thủ của “Vành đai, Con đường”.

Theo Reuters, “Vành đai, Con đường” góp phần mở rộng ảnh hưởng kinh tế, chính trị của Bắc Kinh. Đây là điều khiến Mỹ và nhiều quốc gia khác quan ngại. Song nguồn tin của Bloomberg cho biết thêm các thành viên của G7 vẫn chưa thống nhất được địa điểm mà “Sáng kiến Xanh Sạch” cần tập trung.

Đức, Pháp và Italy chủ trương ủng hộ các hoạt động tại châu Phi, trong khi đó, Mỹ hướng tưới Mỹ Latinh và châu Á. Nhật Bản trong khi đó muốn tập trung hơn vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 dự kiến diễn ra từ 11-13/6.

Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra sáng kiến “Vành đai, Con đường” với nội dung chính là phát triển và đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng tại những quốc gia trải dài từ Đông Á đến châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại