Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất

ĐỨC 2 XÍCH |

Với tinh thần như vậy, những người Fulani vẫn bị gọi là những kẻ tự kiêu nhất thế giới.

Hãy tưởng tượng bạn đang lang thang một mình trên sa mạc, nắng nóng bào mòn dần mọi nỗ lực và hơi thở. Bạn gục xuống và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nằm lại sa mạc này mãi mãi. 

Thế nhưng, bạn tỉnh dậy và thấy xung quanh mình là những người đàn ông ăn mặc sặc sỡ và đang nhảy múa để mừng cho sinh mạng bạn.

Nếu điều đó có bao giờ xảy ra thì xin chúc mừng, bạn đã được gặp bộ lạc Fulani: bộ lạc du mục tự nhận mình là những người đẹp nhất thế giới.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 1.

Bộ lạc Fulani: bộ lạc du mục tự nhận mình là những người đẹp nhất thế giới.

Một nhóm nhỏ của bộ lạc Fulani có tên Wodaabe thường tổ chức cuộc thi nhan sắc hàng năm được gọi là Guérewol. 

Trên thực tế, Guérewol là cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới. Các bạn trẻ sẽ khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ và cẩn thận lựa chọn trang sức cho mình. 

Lễ hội này hấp dẫn tới nỗi khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về chỉ để được chiêm ngưỡng tận mắt.

Xuyên suốt lễ hội, những chàng trai trẻ tuổi sẽ nhảy múa và ca hát để gây ấn tượng với các cô gái. Những người đáp ứng các tiêu chuẩn về vẻ đẹp (cao, to, răng và mắt phải trắng) mới có cơ hội giành được chiến thắng. 

Đó là lý do tại sao các thí sinh thường xuyên trợn mắt và nhe răng. 

Sức khỏe cũng đóng một vai trò không nhỏ, để thể hiện điều này xuyên suốt cuộc thi, các mỹ nam phải nhảy trong nắng nóng hàng giờ đồng hồ để thu hút sự chú ý của những người đẹp.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 2.

Xuyên suốt lễ hội, những chàng trai trẻ tuổi sẽ nhảy múa và ca hát để gây ấn tượng với các cô gái.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 3.

Lễ hội này hấp dẫn tới nỗi khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về chỉ để được chiêm ngưỡng tận mắt.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 4.

Những người đáp ứng các tiêu chuẩn về vẻ đẹp (cao, to, răng và mắt phải trắng) mới có cơ hội giành được chiến thắng. Đó là lý do tại sao các thí sinh thường xuyên trợn mắt và nhe răng.

Nhờ có lễ hội Guérewol mà người Fulani tự coi mình là những người đẹp nhất trên Trái đất. Họ tin vào sự chuyển động của mỗi linh hồn và chỉ nghiêng mình tôn thờ cái đẹp. 

Trước lễ Guérewol, các chàng trai phải dành nhiều giờ để chuẩn bị và cố gắng làm cho mọi thứ thật hoàn hảo. Vì là bộ lạc du mục nên người Fulani không có tiêu chuẩn trang phục truyền thống. 

Phong cách của họ phụ thuộc vào những khu vực mà họ đến và định cư. Ví dụ, người Wodaabe sống ở Niger và Cameroon thường mặc những chiếc áo choàng dài thêu hoa rất sặc sỡ và bắt mắt.

Trong văn hóa của người Fulani, người phụ nữ sẽ đóng vai trò dạy dỗ con cái chứ không phải đàn ông. 

Khi lớn lên, các cô gái cũng sẽ có bổn phận dạy dỗ các em nhỏ. Một trong những trò chơi phổ biến rộng rãi giữa các bé gái là cõng búp bê trên lưng. 

Sau khi cô gái lớn hơn một chút, con búp bê sẽ được thay thế bằng những đứa em nhỏ.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 5.

Trong văn hóa của người Fulani, người phụ nữ sẽ đóng vai trò dạy dỗ con cái chứ không phải đàn ông.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 6.

Ngay từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được dạy phải làm đẹp.

Fulani - bộ lạc Châu Phi tôn thờ cái đẹp và tự coi mình là những người đẹp nhất quả đất - Ảnh 7.

Khoảng 5 tuổi, các bé gái được dạy các quy tắc đạo đức: Không được nhìn thẳng vào mặt chú rể, tôn trọng người lớn,...

Ngay từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được dạy phải làm đẹp. Ở độ tuổi từ 2 đến 3, các bé gái đã xỏ lỗ tai. 

Thông thường, họ có 6 lỗ ở tai phải và 6 lỗ ở bên trái. Lớn thêm một chút, các bé gái sẽ được dạy nhảy bởi những người phụ nữ lớn tuổi trong làng. 

Khoảng 5 tuổi, các bé gái được dạy các quy tắc đạo đức: Không được nhìn thẳng vào mặt chú rể, tôn trọng người lớn,...

Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi gia súc. Trong văn hóa của người Fulani, gia súc đóng một vai trò cực kì quan trọng. 

Chỉ cần được hai bên thông gia giao phó những đàn bò, điều đó có nghĩa rằng bạn đã được chấp thuận làm dâu, rể nhà họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại