Foxconn trở lại sản xuất bình thường ở Trung Quốc vào cuối tháng 3

Linh Anh |

Nhà cung ứng của Apple cho biết họ sẽ đưa các hoạt động sản xuất ở Trung Quốc trở lại bình thường vào cuối tháng 3.

Hiện tại, hơn một nửa lực lượng lao động thời vụ của Foxconn ở Trung Quốc đã trở lại làm việc sau khi dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát.

COVID-19, dịch bệnh bắt nguồn từ một loại virus corona chủng mới, bùng lên ở Trung Quốc cuối năm ngoái. Với khả năng lây từ người sang người, virus này đã lan sang hơn 60 quốc gia, khiến hơn 90.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.100 người thiệt mạng, phần lớn ở Trung Quốc.

Các hoạt động kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề khi Trung Quốc mạnh tay nhằm kiểm soát dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán ở Trung Quốc cũng được kéo dài, đồng nghĩa với việc công nhân chậm trở lại làm việc.

Hồi tháng trước, Foxconn cho biết họ đã bắt đầu nối lại hoạt động sản xuất một cách thận trọng. Tuy nhiên, tình trạng đình trệ kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Foxconn, vốn được biết tới như là nhà sản xuất chính của iPhone.

Foxconn trở lại sản xuất bình thường ở Trung Quốc vào cuối tháng 3 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại