Forbes chốt tài sản kỷ lục của ông Phạm Nhật Vượng: 1 giờ tăng đủ tiền mua 25 chiếc VinFast

L.T |

Thời điểm chốt số liệu cho bảng thống kê tài sản tỷ phú thế giới vào ngày 8/2/2019, Forbes ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng có 6,6 tỷ USD. Kể từ đó đến nay, trung bình, mỗi ngày, tài sản của ông Vượng được ghi nhận tăng thêm 33 triệu USD, đạt hơn 8 tỷ USD.

Bảng xếp hạng tỷ phú thế giới theo thời gian thực của Forbes ngày 20/3 cho biết, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đứng vào top 193 người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông Vượng được tạp chí này ghi nhận là 8,03 tỷ USD, tăng thêm 1,43 tỷ USD so với thời điểm công bố chính thức ngày 5/3/2019.

Tính toán một cách chi tiết, nếu xét theo thời điểm chốt số liệu bảng thống kê tài sản tỷ phú thế giới vào ngày 8/2/2019 cho tới nay, trung bình, mỗi ngày, tài sản của ông Vượng được ghi nhận tăng thêm 33 triệu USD.

Forbes chốt tài sản kỷ lục của ông Phạm Nhật Vượng: 1 giờ tăng đủ tiền mua 25 chiếc VinFast - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng đã có tên trong danh sách 200 người giàu nhất thế giới.

Như vậy, mỗi giây, ông Vượng có thêm 384 USD, tương đương tổng giá trị của hai chiếc Vsmart Active 1. Mỗi phút, lượng tài sản tăng thêm được Forbes công nhận đủ để ông mua được một chiếc Fadil và mỗi giờ, tỷ phú này có thêm một lô 25 chiếc VinFast LUX SA2.0 mà ông vừa bổ sung vào bộ sưu tập xe riêng của mình.

Trong khi đó, giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam đứng tên tỷ phú người Việt hiện là hơn 218.000 tỷ đồng. Với việc cổ phiếu VIC liên tiếp giảm giá trong 2 phiên ngày 19/3 và 20/3, giá trị cổ phiếu trên sàn của ông Vượng giảm từ 10,1 tỷ USD xuống còn 9,4 tỷ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng phát biểu trong lễ ra mắt xe VinFast.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại