EU tung “viên đạn cuối” nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran

Thu Hoài |

Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi hồi năm 2018.

Trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính (Finacial Times), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Jeseph Borrell cho biết, ông đang tìm kiếm “con đường trung gian” để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay, vốn có nguy cơ phá hủy hơn 1 năm nỗ lực ngoại giao của châu Âu.

Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 3 vừa qua sau khi Mỹ bác bỏ yêu cầu của Iran đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - đội quân tinh nhuệ của Tehran, ra khỏi danh sách “các tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Theo Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Jeseph Borrell , ông muốn cử nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu Enrique Mora đến Tehran để thảo luận về vấn đề, song sẽ không đưa ra tối hậu thư cho Iran. Ông đồng thời mô tả động thái ngoại giao này sẽ là “viên đạn cuối cùng” nhằm cứu vãn thỏa thuận năm 2015.

Tuần trước, hãng tin Reuters của Anh nhận định, vào thời điểm giá dầu tăng cao sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát, Iran, một nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, sẽ “không vội vàng” trong các cuộc đàm phán./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại