Iran và Trung Quốc hợp tác quốc phòng

Ngọc Thạch |

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 27/4 tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đang ở thăm Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Iran (Ảnh IRNA)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Iran (Ảnh IRNA)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã khẳng định việc thực hiện các văn kiện hợp tác chiến lược giữa Iran và Trung Quốc là một ưu tiên trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay. Ông Raisi chỉ ra rằng, với vị trí địa lý, chính trị và kinh tế của mình, Iran sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định ở khu vực châu Á và Âu-Á, đồng thời tạo thành nền tảng quan trọng cho hợp tác và đầu tư.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng, tăng cường quan hệ giữa Iran và Trung Quốc giúp tăng cường an ninh khu vực và quốc tế. Ông Ngụy Phượng Hòa tuyên bố Iran và Trung Quốc có thể hợp tác trong tất cả các vấn đề toàn cầu và góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định trên thế giới, nhấn mạnh rằng các chính sách đơn phương cản trở tăng trưởng kinh tế bền vững trên thế giới.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa với mục đích nâng cao mức độ hợp tác chiến lược quốc phòng giữa hai nước. Hai bên nhất trí mở rộng liên lạc chiến lược cấp cao, tăng cường trao đổi quân sự và tiến hành các cuộc tập trận chung./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại