Nga bác tin được Iran cung cấp vũ khí

Bình Giang |

Một số báo Anh đưa tin về việc Iran chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Tehran vừa bác bỏ thông tin này.

Vũ khí của Nga bị bỏ lại ở Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Vũ khí của Nga bị bỏ lại ở Ukraine. (Ảnh: Reuters)

“Tin đồn trên một số báo về việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga là tin giả và không liên quan đến thực tế”, Đại sứ quán Nga viết trên Twitter ngày 24/4.

Cả Baghdad và Tehran cũng đã bác bỏ thông tin về hoạt động chuyển giao vũ khí, bao gồm tên lửa phòng không, từ Iraq và Iran cho Nga để sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngày 12/4, báo Anh The Guardian dẫn thông tin từ lực lượng dân quân Iraq thân Iran và các cơ quan tình báo khu vực nói rằng hệ thống mạng lưới ngầm đã được huy động để vận chuyển súng phóng lựu, tên lửa chống tăng và hệ thống phóng tên lửa do Brazil thiết kế cho Nga.

Đại sứ quán Iran tại London nói rằng bài báo của Guardian là “vô căn cứ”.

Guardian dẫn lời người tham gia hoạt động vận chuyển nói rằng chính quyền Iran cũng đã tặng một hệ thống tên lửa Bavar 373 do Iran chế tạo, tương tự hệ thống S-300 của Nga, cho Mátxcơva. Ngoài ra, Tehran đã gửi lại một hệ thống S-300 cho Nga, nguồn tin nói.

Đầu tháng 4, báo Anh The Telegraph có bài viết nói rằng Nga đang hết một số loại vũ khí vì những linh kiện quan trọng được sản xuất ở Ukraine, bao gồm tên lửa hành trình Kh-55, loại đang được cả Iran và Trung Quốc sử dụng.

Theo Tass, Guardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại