EU mở văn phòng ở Greenland - khởi đầu cho kỉ nguyên hợp tác mới

Phương Anh |

Liên minh Châu Âu ngày 15/3 khánh thành văn phòng tại Greenland giữa lúc khối này đang tìm cách tiếp cận nguồn dự trữ nguyên liệu thô quan trọng cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng carbon thấp.

Chủ tịch EC von der Leyen và Thủ tướng Greenland Múte Bourup Egede đã ký hai thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chiến lược Cổng toàn cầu của EU, với tổng trị giá gần 94 triệu euro. Số tiền này sẽ được đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Greenland, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

EU mở văn phòng ở Greenland - khởi đầu cho kỉ nguyên hợp tác mới- Ảnh 1.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Thủ tướng Greenland Mute Bourup Egede tại Nuuk. (Nguồn: EC)

Chủ tịch EC von der Leyen cho rằng việc mở văn phòng mới của EU ở Nuuk tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa EU và Chính phủ Greenland, thúc đẩy đầu tư công và tư của EU vào Greenland cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, năng lượng tái tạo, nguyên liệu thô quan trọng và bảo vệ đa dạng sinh học.

“Tôi rất vui mừng tham gia lễ khánh thành văn phòng của Liên minh Châu Âu tại Nuuk. Đây là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác của chúng tôi với sự hiện diện rất cụ thể của Liên minh Châu Âu ở Greenland và ở khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn. Trọng tâm nữa trong cuộc thảo luận của chúng ta là về các nguyên liệu thô quan trọng, những nguyên liệu mà tất cả chúng ta cần để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Thỏa thuận đã ký sẽ cho phép chúng ta ngay bây giờ tiếp tục xác định các dự án tốt trong toàn bộ chuỗi giá trị, không chỉ khai thác mỏ mà còn rất quan trọng cho các hoạt động có giá trị gia tăng cao như chế biến và tinh chế. Đây là mục tiêu ở Greenland vì điều này sẽ thu hút các khoản đầu tư mới cũng như tạo ra nhiều cơ hội việc làm ở Greenland”, bà Leyen cho hay.

Về phần mình, Thủ tướng Greenland Múte Bourup Egede nhấn mạnh: “Ở Greenland, chúng tôi cần có sự tăng trưởng nhất định và đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Và tất nhiên, trước tiên chúng tôi hoan nghênh các đối tác mạnh mẽ của chúng tôi, những quốc gia có cùng chí hướng, nhưng nếu họ chưa có ý định đầu tư thì vẫn sẽ có rất nhiều công ty khác muốn đầu tư vào đất nước này”.

Nằm ở vị trí chiến lược ở Đại Tây Dương, Greenland có trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn nhất thế giới cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon. Trong khi EU vốn không có khả năng tiếp cận các mỏ và chế biến nguyên liệu thô, đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc- quốc gia hiện đang thống trị trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại