EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine

Hải Đăng |

Ngày 6/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu - Charles Michel đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ giải phóng hàng chục tỷ USD mà đảng Cộng hòa đang nắm giữ trong bối cảnh ông Trump đang ngày càng nổi bật trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Ông Charles Michel kêu gọi Hạ viện Hoa Kỳ giải ngân 60 tỷ USD (56 tỷ euro) cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của Ukraine. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington dự luật của Mỹ, nếu được thông qua, phần lớn sẽ thuộc về các công ty Mỹ, quân đội Mỹ và đồng minh.

EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine- Ảnh 1.

EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ USD cho Ukraine. Ảnh minh họa: Euobserver

Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông Michel cũng được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu đồng ý gói 50 tỷ euro cho Ukraine, bao gồm 33 tỷ euro cho các khoản vay và 17 tỷ euro tiền tài trợ từ ngân sách EU để cũng cấp một nguồn tài chính ổn định cho Ukraine – một khoản tiền chiếm chưa đến 0,08% GDP hàng năm của EU.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết một phần số tiền sẽ được dùng để tái thiết đất nước sau khi cuộc xung đột kết thúc. Các khoản thanh toán ban đầu có thể đã bắt đầu vào tháng 3, hiện đang chờ phê duyệt các bước cuối cùng.

Theo các nguồn tin, các nhà lãnh đạo EU có thể sẽ tiếp tục đưa ra cách tiếp cận mới đối với việc cung cấp viện trợ cho Kiev. Vấn đề này sẽ được EU thảo luận trong hội nghị sắp tới về cách triển khai và đánh giá hiệu quả các khoản viện trợ từ khối này cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại