E ngại Nga, Mỹ hủy bỏ kế hoạch phái tàu chiến đi vào Biển Đen?

Kiệt Linh |

Lầu Năm Góc tuần này đã hủy bỏ kế hoạch đưa hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đi qua Biển Đen vì lo ngại tình trạng căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, hai quan chức của Mỹ nắm rõ tình hình đã cho biết như vậy.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Hải quân Mỹ đã thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ về việc họ có kế hoạch đưa hai tàu khu trục đi qua Biển Đen. Ankara đang là nước quản lý giao thông đi lại qua Eo biển Bosporus và Eo biển Dardanelles dẫn tới Biển Đen theo Hiệp ước Montreux 1936.

Kế hoạch trên không có gì bất thường và cũng chẳng phát đi thông điệp mới cụ thể nào bởi Hải quân Mỹ thường tiến hành 8 hoặc 9 chiến dịch như vậy mỗi năm, một vị quan chức Mỹ cho hay.

Tuy nhiên, sau khi các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine giữa binh sĩ thuộc quân đội Ukraine và lực lượng ly khai nổ ra, giới chức Mỹ đã quyết định hủy bỏ kế hoạch để tránh làm leo thang căng thẳng.

Một số quan chức ở thủ đô Kiev của Ukraine đã thể hiện sự thất vọng trước tin các tàu khu trục của Mỹ không đi qua Biển Đen, một cựu quan chức cấp cao của Ukraine cho hay. Ukraine mong muốn có sự xuất hiện của hai tàu chiến của Mỹ ở đây để phát đi thông điệp cảnh báo với Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc Moscow tăng cường hàng nghìn binh sĩ đến biên giới phía đông với Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại