Đường sắt lại gặp sự cố, đoàn tàu đứt làm đôi

Lê Hữu Việt |

Khoảng 14h ngày 16/7, đoàn tàu khách SE5 từ Hà Nội đi TPHCM khi tới Tĩnh Gia (Thanh Hoá) bất ngờ móc nối toa 6 và 7 tự mở, khiến đoàn tàu bị chia làm đôi.

Theo đó, khi đoàn tàu SE5 tới km 216+ 300 khu gian Thị Long -Văn Trai (xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia) móc nối của toa số 6 và 7 bị mở, phần đầu tàu chạy thêm một đoạn khá xa mới dừng.

Sau đó, tàu được đưa về ga Văn Trai để khắc phục và tiếp tục hành trình.

Theo Tổng Công ty đường sắt, sự cố trên không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng làm chậm một số đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam.

Lãnh đạo tổng công ty đã yêu cầu đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân.

Tàu SE5 khởi hành từ Hà Nội lúc 9h sáng 16/7 và dự kiến đến TPHCM lúc 20h tối 17/7, đoàn tàu có 14 toa với 435 hành khách.

Trước đó, vào rạng sáng 9/7, tàu khách SE26 khi tới ga Nha Trang (Khánh Hòa) dự kiến vào đường ra số 2 để đón trả khách, nhưng ghi vẫn để thông với đường ray số 3, trong khi thời điểm đó đường ra số 3 đang có đoàn tàu hàng SH3 đỗ.

Gác ghi và Ban lái tàu SE26 đã phát hiện và kịp thời xử lý, dừng tàu trước khi có thể đâm phải tàu SH3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại