Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn

Minh Toàn |

Tình trạng ngập nặng nhất là tại nút giao giữa đường sắt Bắc Nam với đường Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân (giáp giữa 2 phường Linh Đông và Linh Tây, Q.Thủ Đức).

Từ 16h ngày 16/10, nhiều nơi ở TPHCM trong đó có khu vực phía Đông, cửa ngõ Sài Gòn mưa như trút nước khiến cho nhiều tuyến đường, phương tiện lưu thông trên đường chìm trong biển nước.

Hàng trăm phương tiện xe máy và ôtô bị chết máy, nằm la liệt trên đường chờ cứu hộ. Nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nặng khiến xe cộ phải bì bõm vượt qua biển nước.

Nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM như xa lộ Hà Nội, đầu 2 dốc cầu Rạch Chiếc (giáp giữa Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức), đường Lương Định Của, Nguyễn Duy Trinh (Q.2), Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), Lê Văn Việt (Q.9), Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức)… chìm sâu trong nước.

Tại dốc cao trên đường Võ Văn Ngân (từ trường cao đẳng nghề Thủ Đức xuống chợ Thủ Đức), nước mưa như "vỡ đê" cuồn cuộn đổ xuống khiến nhiều người đi đường té ngã nhưng may mắn được nhiều thanh niên ứng cứu.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 1.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 2.

Tình trạng ngập nặng nhất là tại nút giao giữa đường sắt Bắc Nam với đường Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân (giáp giữa 2 phường Linh Đông và Linh Tây, Q.Thủ Đức). Nước ngập sâu hơn 1m khiến cho xe máy, thậm chí nhiều taxi, xe khách… cũng cùng chung số phận bị tắt máy, đứng mợt chỗ.

Đến gần 20h cùng ngày, khu vực nói trên bị mất điện sau nhiều tiếng sét lớn khiến tình trạng ùn tắc thêm hỗn loạn. Hàng trăm người dân bì bõm trong đêm tối giữa biển nước mênh mông để tìm đường về nhà.

Các chuyến tàu ra vào TP.HCM cũng ngưng hoạt động vì đường sắt bị ngập sâu trong biển nước.

Dự kiến đến chiều tối 17/10, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua tâm lũ miền Trung từ tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình mới có thể hoàn toàn thông suốt.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn – Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết trận lũ lịch sử 3 ngày qua đã khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Bình bị hư hại.

Hiện ngành đường sắt đang huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố này nhằm sớm thông tuyến đường.

Ông Văn cho biết, dự kiến đến 18h ngày 17/10, những đoạn hư hỏng do lũ mới có thể khắc phục xong hoàn toàn.

Trong ngày hôm nay 16/10, một số chuyến tàu như SE2, SE4, lưu thông từ ga Sài Gòn (TP HCM) đã có thể chạy thẳng tới Hà Nội, không phải chuyển tải hành khách.

Trong ngày mai, các đoàn tàu lưu thông theo chiều Bắc – Nam là SE8, SE6, TN2, SE2, SE4 (từ TP HCM tới Hà Nội) và SE22 (từ TP HCM tới Nghệ An) cũng được tổ chức chạy đúng theo lịch trình.

Với chiều ngược lại, gồm tàu TN1, SE1, SE3 sẽ chạy xuyên suốt từ Hà Nội tới TP HCM và tàu SE19 được đi thẳng đến Đà Nẵng.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông Đội Tuần tra dẫn đoàn (PC67, công an TP.HCM) được điều động đến hiện trường điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông chọn hướng đi khác để tránh vào vùng ngập nước.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 4.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 5.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 6.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 7.

Đường sắt, đường bộ ở Sài Gòn chìm trong biển nước sau mưa lớn - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại