Được trao quyết định đình chỉ bị can, ông chủ chòi vịt nghĩ gì?

Phạm An |

Ông Bỉ mừng rơi nước mắt chia sẻ: "Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, chỉ chờ cho đến trời sáng để được nhận quyết định đình chỉ".

15h30 hôm nay (6/5), sau khi làm việc với Phó Trưởng CA huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) là người bị khởi tố bị can khi xây chòi vịt trái phép cho biết: "Tôi rất vui mừng trước quyết định này, bởi vì mình không bị mang án.

Nếu tôi bị bắt về việc xây chuồng vịt thì cả nhà sẽ mang tiếng xấu".

Ông Bỉ vui mừng khi được trao quyết định đình chỉ bị can.

Ông Bỉ vui mừng khi được trao quyết định đình chỉ bị can.

Ông Bỉ cho biết, trong buổi làm việc hôm nay, thượng tá Lê Văn Hải - Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã xin lỗi ông về việc quyết định khởi tố bị can.

Ngoài ra, ông Hải cũng đã hướng dẫn ông Bỉ các thủ tục xin giấy phép để xây dựng chòi vịt, nếu như ông Bỉ còn muốn tiếp tục làm.

Cầm tờ giấy Quyết định đình chỉ điều tra bị can trên tay, ông Bỉ mừng rơi nước mắt chia sẻ: "Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, chỉ chờ cho đến trời sáng để được nhận quyết định đình chỉ.

Tôi có thể về nhà để tiếp tục công việc của mình, chăm lo cho mẹ già và các con. Tôi cảm ơn công an huyện Bình Chánh đã trả lại cho tôi sự công bằng".

Ông chia sẻ, trước mắt sẽ đi làm công nhân để nuôi gia đình. Sau đó ông sẽ xin giấy phép để nuôi vịt cho gia đình có bữa ăn cải thiện hơn.

Về phần mình, ông Bỉ không yêu cầu bên CA huyện Bình Chánh phải bồi thường, cũng không yêu cầu bên CA phải trả lại số tiền phạt, hay bắt buộc xin lỗi công khai, ông muốn trở về với cuộc sống bình yên bên gia đình.

Ông Bỉ xem tờ giấy quyết định này quý hơn vàng.

Ông Bỉ xem tờ giấy quyết định này quý hơn vàng.

Theo hồ sơ vụ việc, vợ chồng ông Bỉ được cha mẹ để lại cho khu đất rộng 3.000 m2, trên mảnh đất lúc đó có dựng một cái chòi sử dụng cho việc chăn nuôi vịt và trồng hoa màu.

Tháng 7-2015, chòi bị sập nên ông mua cây về dựng lại với diện tích rộng khoảng 80m2.

Chòi dựng lên chính quyền địa phương xuống kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ và xử phạt hơn 6,2 triệu đồng.

Khoảng 3 tháng sau, ông tiếp tục dựng “chui” chòi rộng khoảng 35m2 thì bị chính quyền mời lên lập biên bản vi phạm hành chính rồi chuyển sang xử lý hình sự.

Đến ngày 19-1-2016, CA huyện Bình Chánh ký quyết định số 139 khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ về tội “Vi phạm quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 Bộ luật Hình sự .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại