Được mệnh danh là "sát thủ" của đại dương, thế nhưng loài vật này chưa phải là nỗi sợ lớn nhất với con người

Thuy Anh |

Kết quả của một nghiên cứu mới lại cho ra những sự thật ít ai ngờ đến!

Ảnh mang tính minh họa.

Ảnh mang tính minh họa.

Một cuộc thăm dò mới được công bố cho thấy mọi người sợ chết đuối, sứa đốt và các vết cắn của sinh vật khác hơn là bị cá mập tấn công.

Cá mập tấn công là một sự kiện khá hiếm gặp. Ví dụ, vào năm 2020, Hồ sơ tấn công cá mập quốc tế đưa ra 129 báo cáo về các vụ cá mập tấn công trên toàn cầu. Trong đó 57 trường hợp được xác nhận là các cuộc tấn công vô tình và có 39 vụ để lại vết cắn gần như không gây nguy hiểm.

KHÔNG PHẢI CÁ MẬP...

Nhìn từ góc độ dữ liệu thu thập được ở Mỹ từ năm 1959 đến năm 2010, số người bị sét đánh cao gấp đôi so với số người bị cá mập tấn công.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida, Mỹ cho biết: "Ong bắp cày và rắn là nguyên nhân gây ra nhiều ca tử vong mỗi năm. Tại Mỹ, số ca tử vong do sét đánh xảy ra nhiều hơn so với các vụ cá mập tấn công mỗi năm".

Các nhà nghiên cứu hàng hải cho rằng nỗi sợ hãi về một cuộc tấn công có nguồn gốc sâu xa từ các bộ phim và sự đưa tin rộng rãi của các phương tiện truyền thông mỗi khi sự cố xảy ra. Nhưng trong danh sách những thứ mọi người sợ nhất khi xuống biển, cá mập thậm chí còn không lọt vào top 3.

Theo nghiên cứu mới được công bố bởi Đại học Nam Úc, sứa đốt, cua và chết đuối được coi là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với việc "đối mặt" với cá mập. Các nhà nghiên cứu của trường đã khảo sát 400 người, hỏi những người tham gia điều gì khiến họ sợ hãi nhất khi đi ra biển và kết quả thu được khá thú vị.

Các "sát thủ" của đại dương chỉ đứng thứ tư sau chết đuối và các sinh vật khác như sứa và cá đuối gai độc. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Khoa học và Nghiên cứu Môi trường .

Được mệnh danh là sát thủ của đại dương, thế nhưng loài vật này chưa phải là nỗi sợ lớn nhất với con người - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty)

Tiến sĩ Brianna Le Busque, chuyên gia về tâm lý học, đã rất ngạc nhiên trước kết quả nghiên cứu. Dựa trên cách "khắc hoạ" cá mập trên các phương tiện truyền thông và văn hóa đại chúng, nhà tâm lý học kỳ vọng cá mập sẽ đứng đầu các cuộc bình chọn.

Cô ấy nói: "Tất cả chúng ta đều đã xem "Jaws" và đọc những tiêu đề giật gân về các cuộc 'tấn công' của cá mập, không khó để đưa ra phán đoán rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi người là chạm trán với một con cá mập".

Tác giả của cuộc khảo sát cho biết nỗi sợ hãi của mọi người trùng khớp với những thống kê của các vụ tai nạn được gây ra bởi các mối đe dọa này. Theo số liệu ghi nhận được, số người tử vong do đuối nước mỗi năm nhiều hơn so với nguyên nhân bị tấn công bởi cá mập".

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khoảng 22% trong số những người được hỏi đã từng gặp cá mập, phần lớn xảy ra ở Úc. Nhưng đó là một tin tốt chứng minh sự hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn biển.

Nhiều loài cá mập trên toàn thế giới đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng và chúng được mệnh danh là những "kẻ giết người máu lạnh". Nếu muốn nhận thức về cá mập thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, Tiến sĩ Le Busque cho rằng sẽ phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ động vật.

Bà nói: "Cho dù nhiều loài cá mập đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhưng các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có xu hướng tập trung vào các mối đe dọa từ cá mập đối với con người, hơn là từ con người sang cá mập. Điều này có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với quần thể cá mập trên thế giới và sớm muộn chúng ta cũng sẽ phải hứng chịu tác động của việc mất cân bằng này".

Cá mập đóng một vai trò không thể thiếu trong hệ sinh thái biển của chúng ta. Chúng đã tồn tại hơn 400 triệu năm giữ cho môi trường sống đại dương của Trái đất nguyên vẹn.

Bài viết sử dụng nguồn: Express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại