Được lịch sử ủng hộ, Việt Nam cũng đừng vội mừng trước Malaysia

Đoàn Dự |

Kể từ năm 2004, giải vô địch ĐNÁ chuyển sang tổ chức 2 trận Chung kết lượt đi và về. Trong đó, đa phần các đội chiếm ưu thế ở lượt về đã lên ngôi vô địch.

Theo thống kê, 6/7 mùa giải AFF Cup kể từ năm 2004 tới 2016, các đội chiếm ưu thế ở lượt đi đều đã lên ngôi vô địch. Đây là sự ủng hộ về mặt tinh thần có ý nghĩa nhất định với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, Việt Nam đừng vội mừng trước Malaysia.

Thứ nhất, trong 6 lần nói trên, các đội chiếm ưu thế ở lượt đi Chung kết đều bằng một chiến thắng, chứ không phải một trận hòa 2-2 như Việt Nam. Thứ 2, năm 2016 đã chứng kiến Thái Lan thua 1-2 ở lượt đi trên sân Indonesia, nhưng sau đó thắng lại 2-0 tại Rajamangala và lên ngôi vô địch bằng tỷ số chung cuộc 3-2.

Ngay ở trận đấu tối qua, Việt Nam cũng đã chứng kiến sự quật khởi của người Mã. Dù bị dẫn trước 2 bàn từ rất sớm (chỉ sau 25 phút) nhưng Malaysia kịp thời cân bằng tỷ số. Ở những phút cuối cùng, đội chủ nhà còn có cú sút phạt cực kì nguy hiểm. Nếu Đặng Văn Lâm không xuất sắc cản phá, có thể Việt Nam đã thất bại.

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia 2-2 Việt Nam (Nguồn: Next Media)

Một trong những điểm mạnh nhất của Malaysia là tinh thần thi đấu hừng hực, không hề nàn chí ngay cả trong những tình thế khó khăn nhất. Trong quá khứ, Malaysia từng ngược dòng loại Việt Nam ở Bán kết AFF Cup 2014 (thua 1-2 ở sân nhà, thắng 4-2 tại Mỹ Đình). Những lần lội ngược dòng thành công như thế càng tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho bầy Hổ và khiến đối thủ của họ phải phần nào e ngại.

Tất nhiên, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo cũng chẳng phải tập thể non nớt. Vì vậy, chúng ta đặt niềm tin về một chức vô địch AFF Cup thứ 2 dù sẽ không hề dễ dàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại