Dùng thiết bị đặc chủng để dò tìm hộp đen máy bay Su-30MK2

Hoàng Đan |

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không đã mang thiết bị đặc chủng vào vùng biển Nghệ An để dò tìm hộp đen của máy bay Su-30 MK2.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Hà, Phó trưởng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không, Tổng Công ty quản lý bay VN thuộc Bộ GTVT cho biết đoàn công tác của trung tâm gồm 5 cán bộ đã được huy động vào Nghệ An để phối hợp tìm kiếm máy bay Su-30MK2 mất liên lạc.

Ông Hà cho biết đoàn công tác của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không hiện đã có mặt tại cảng cửa Hội (Nghệ An) và đang lên tàu để ra khơi tìm kiếm theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

"Bằng nhân lực, vật lực và khả năng của mình, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để tìm kiếm", ông Hà nói.

Ông Hà cũng cho biết Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không đã mang thiết bị đặc chủng vào vùng biển Nghệ An để dò tìm hộp đen của máy bay Su-30MK2.

Chiếc Su-30MK2 phiên hiệu 8585 do thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh bắc Giang), Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển mất liên lạc ở vị trí cách Hòn Mắt 30 km, trên vùng biển tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch bay, chiếc Su-30MK2 mất tích đang thực hiện bài bay 705+5 (bay chặn kích mục tiêu trên biển, nhào lộn phức tạp trên biển).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại